+Aa-
    Zalo

    60 năm ngày Giải phóng Thủ đô: Xem gì, chơi ở đâu?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Ngoài Chương trình bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố vào tối 10/10, còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức nhằm chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

    (ĐSPL)- Ngoài Chương trìnhbắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố vào tối 10/10, còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức nhằm chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

    Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức một chuỗi các hoạt động mang tính chất chào mừng. Báo Đời sống và Pháp luật xin giới thiệu chi tiết các hoạt động chính trong đợt kỷ niệm này.

    Chuỗi hoạt động đặc sắc kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

    Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm để chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

    -Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô: Tổ chức vào 8h30 ngày 10/10/2014. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm – Hà Nội).

    -Các hoạt động triển lãm, hội thảo về 60 năm Giải phóng Thủ đô: Tổ chức trưng bày triển lãm về thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa của Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển, thời gian diễn ra từ 4-12/10 tại Bảo tàng Hà Nội.

    -Tổ chức triển lãm 60 bức ảnh với chủ đề “Những góc nhìn Hà Nội” và 12 tấm bản đồ cổ Hà Nội của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội và Viện thông tin Khoa học xã hội. Thời gian tổ chức từ 3-10/10 trên vỉa hè Lê Thái Tổ.

    -Giới thiệu tư liệu hình ảnh về Hà Nội năm 1954 và nói chuyện về lịch sử Hà Nội năm 1954. Thời gian từ ngày 4-31/10 tại địa điểm 42-44 Hàng Bạc.

    -Triển lãm ảnh “Hoàn Kiếm 4 mùa” từ ngày 8-10/10 tại Vườn hoa 19/8.

    -Lễ khánh thành, đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô đình Đông Thành, thời gian vào 7h ngày 9/10 tại số 7 Hàng Vải.

    -Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình Nghệ thuật đặc biệt quy tụ những ca sỹ nổi tiếng, những tác phẩm hay về Hà Nội được tổ chức vào tối 10/10 với chủ đề “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”.

    -Chương trình bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức vào tối 10/10. Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm hồ Hoàn Kiếm; công viên Thống Nhất, hồ Tây; hồ Văn Quán; sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

    -Tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” với các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với tuyên truyền kỷ niệm 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Thời gian tổ chức vào ngày 12/10 tại công viên Thống Nhất.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/60-nam-ngay-giai-phong-thu-do-xem-gi-choi-o-dau-a53439.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Giải phóng Thủ đô qua hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Giải phóng Thủ đô qua hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    (ĐSPL) Sống lại kí ức của 59 năm về trước, là sống trong niềm vui hạnh phúc khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng, không còn bóng quân thù xuất hiện. Trong ngày lịch sử ấy, Vị anh hùng của dân tộc - Đại tướng võ Nguyên Giáp đã đọc Nhật lệnh trước toàn thể nhân dân Thủ đô và tham gia nghi thức duyệt binh trong lễ diễu binh mừng ngày giải phóng.