+Aa-
    Zalo

    7 trẻ em Afghanistan thiệt mạng khi chơi đùa với đầu tên lửa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Hôm qua 24/11 là một ngày tồi tệ vì vấn đề bạo lực ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Bảy trẻ em đã thiệt mạng khi chúng đang chơi với đầu của một tên lửa đã cũ.

    (ĐSPL) – Hôm qua 24/11 là một ngày tồi tệ vì vấn đề bạo lực ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Bảy trẻ em đã thiệt mạng khi chúng đang chơi với đầu của một tên lửa đã cũ.

    Bảy trẻ em tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã thiệt mạng khi chơi đùa với đầu tên lửa cũ.

    Cảnh sát trưởng thủ đô Kabul, ông Abdul Rahman Rahimi nói vụ nổ là một tai nạn đầy thương tâm. Bảy đứa trẻ thiệt mạng đều ở độ tuổi từ 10 đến 14, chúng đã chơi với đầu của tên lửa đã cũ, được vứt đi một thời gian dài. Bọn trẻ đã gói đầu tên lửa trong một mảnh vải rồi ném ra xa.

    Ngoài 7 trẻ em thiệt mạng còn có 2 đứa trẻ khác bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

    Cùng ngày, ở nơi khác của thủ đô Kabul, một vụ nổ nồi áp suất tại bùng binh đã khiến ít nhất 3 người chết, người phát ngôn Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi cho biết. Ông Sediq cũng nói rằng ngay trong chiều hôm qua, nhà phân tích chính trị, ông Ahmad Saeed đã bị tấn công bằng súng và bị thương.

    Hiện tại, các nhà chức trách vẫn chưa xác định được ai đứng sau vụ nổ bom và bắn súng.

    Bạo lực đã trở thành vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo Afghanistan trong nhiều năm qua. Chính phủ và đồng minh ra sức chống lại Taliban và các nhóm cực đoan đã khiến đất nước ngày càng trở nên không an toàn.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo CNN)

    Xem thêm video Tin tức: 

    [mecloud]Y1J6BCCN9c[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/7-tre-em-afghanistan-thiet-mang-khi-choi-dua-voi-dau-ten-lua-a121324.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.