+Aa-
    Zalo

    92 công nhân bị ngộ độc phải cấp cứu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 92 người này đang ăn bữa cơm tối để chuẩn bị vào ca đêm thì bất ngờ có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm như: đau đầu chóng mặt, đau bụng quăng từng cơn, có nôn ói.

    92 người này đang ăn bữa cơm tối để chuẩn bị vào ca đêm thì bất ngờ có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm như: đau đầu chóng mặt, đau bụng quăng từng cơn, có nôn ói phải đi cấp cứu.

    Công nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh VOV

    Đây là 92 công nhân của một công ty may tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi, TP. HCM).

    Đêm 28/12, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á  ở Củ Chi, TP. HCM đang tích cực điều trị cho 92 bệnh nhân của một công ty may tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung bị ngộ độc thực phẩm.

    Ngay lập tức, bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phát động báo động đỏ nội viện để phối hợp tiếp nhận bệnh nhân và phân loại đánh số định danh ngay lập tức nhằm tránh nhầm lẫn vì số lượng bệnh nhân quá đông.

    Bên cạnh đó hàng loạt bác sĩ và điều dưỡng được quy tụ để tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân một cách kịp thời và chính xác.

    Sau khoảng 1 giờ tích cực điều trị ban đầu, một số bệnh nhân dần dần ổn định, triệu chứng được thuyên giảm. Hiện đã có 51 bệnh nhân được cấp thuốc cho về với tình trạng ổn định. Những bệnh nhân còn lại được nhập viện ngay trong đêm để theo dõi./.

                                                                                                        Hữu Bằng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/92-cong-nhan-bi-ngo-doc-phai-cap-cuu-a214669.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan