+Aa-
    Zalo

    Ấn Độ: Bé sơ sinh có tim nằm ngoài lồng ngực

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một trường hợp cực kỳ hiếm có trên thế giới là tim của bé sơ sinh ở Ấn Độ nằm ngoài lồng ngực.

    (ĐSPL) – Một trường hợp cực kỳ hiếm có trên thế giới là tim của bé sơ sinh ở Ấn Độ nằm ngoài lồng ngực.
    Bé trai chưa được đặt tên này chào đời tại bang Uttar Pradesh vào hôm Thứ Tư (26/3) tuần trước. Mặc dù cơ hội sống sót là rất nhỏ nhưng bé đã khiến cho các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi bé đã bước sang 7 ngày tuổi. Tuy vậy, bé cần phải được chăm sóc đặc biệt cực kỳ tốn kém thì mới có thể kéo dài sự sống.
    Xót thương bé sơ sinh có tim nằm ngoài lồng ngực

    Tim của bé trai mới chào đời nằm ngoài lồng ngực

    Trong khi đó, bố mẹ của bé, Priyanka (24 tuổi) và Nirbhay Pal (31 tuổi) chỉ kiếm được chưa đầy 3 bảng Anh (hơn 100 nghìn đồng) mỗi ngày và không có cách nào để kiếm được đủ số tiền chạy chữa cho bé.   

    Xót thương bé sơ sinh có tim nằm ngoài lồng ngực

    “Các bác sĩ nói rằng chúng tôi nên chuyển cháu lên bệnh viện tư nhân và tiến hành phẫu thuật cho cháu. Nhưng nhà chúng tôi nghèo lắm. Chúng tôi còn không thể lo đủ hai bữa ăn hàng ngày. Tôi không biết phải làm gì. Tôi hy vọng chính phủ sẽ giúp đỡ chúng tôi”, Nirbhay, cha của em bé chia sẻ.

    Xót thương bé sơ sinh có tim nằm ngoài lồng ngực
    Em bé tội nghiệp đang nằm trong vòng tay người mẹ, Priyanka

    90\% em bé mắc phải hội chứng tim hiếm gặp này đều không thể sống quá 3 ngày hoặc chết yểu. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-do-be-so-sinh-co-tim-nam-ngoai-long-nguc-a27731.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan