+Aa-
    Zalo

    "Bà hỏa" ghé thăm cửa hàng chăn ga ở Hà Nội, người dân hoảng loạn sơ tán đồ đạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngọn lửa bùng lên tại một cửa hàng kinh doanh chăn, ga, gối, đệm trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng loạn, ôm đồ tháo chạy.

    Ngọn lửa bùng lên tại một cửa hàng kinh doanh chăn, ga, gối, đệm trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng loạn, ôm đồ tháo chạy. 

    Theo báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày hôm nay, 28/3, tại cửa hàng chăn ga, gối đệm số 215 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy).

    Được biết vụ cháy bùng phát từ sâu phía trong của ngôi nhà, cột khói đen bốc lên nghi ngút cao hàng chục mét.

    Nhiều người phát hiện sự việc tháo chạy ra ngoài. Một số cửa hàng buôn bán xung quanh cũng khuân đồ chạy ra ngoài phòng tránh lửa lan sang.

    Nhiều cửa hàng sơ tán đồ đạc ra ngoài (Ảnh: báo Tiền Phong)

    Báo Dân trí cho biết thêm, ngay khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu vực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

    Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.

    Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-hoa-ghe-tham-cua-hang-chan-ga-o-ha-noi-nguoi-dan-hoang-loan-so-tan-do-dac-a185577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan