+Aa-
    Zalo

    Bà Tưng vui mừng vì fanpage cán mốc 2 triệu lượt like

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - 2 triệu lượt like là con số “khủng” mà fanpage của bà Tưng (Huyền Anh) đã đạt được mới đây.

    (ĐSPL) - 2 triệu lượt like là con số “khủng” mà fanpage của bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) đã đạt được mới đây.

    \\Tròn 2 triệu like là con số “khủng” mà fanpage của Huyền Anh đã được mới đây khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Cô đã nhanh chóng chia sẻ thông tin này lên trang cá nhân của mình cùng lời cảm ơn chân thành tới những fans đã dành tình cảm cho cô: “Để cảm ơn đến Page "Lê Thị Huyền Anh" đã tròn 2.000.000 thành viên."

    Fanpage bà Tưng cán mốc 2 triệu lượt like

    Fanpage của Bà Tưng (Lê Thị Huyền Anh) đạt và vượt mốc 2 triệu lượt like.

    Fanpage bà Tưng cán mốc 2 triệu lượt like

    Huyền Anh vui mừng chia sẻ với fans hâm mộ trên trang cá nhân của mình.

    Fanpage của Bà Tưng cũng được Facebook cấp chứng nhận Verified với dấu ''check'' màu xanh, ký hiệu chỉ dành cho fanpage chính thức của những người nổi tiếng hoặc thương hiệu lừng danh trên thế giới.

    Fanpage bà Tưng cán mốc 2 triệu lượt like

    Bà Tưng tên thật là Lê Thị Huyền Anh, hotgirl sinh năm 1993 hiện đang theo học tại trường Thiết kế nội thất ADS Hồ Chí Minh. Cô từng gây sốt trong cộng đồng mạng với hàng loạt phát ngôn sốc và hình ảnh táo bạo. 

    Nhưng thời gian gần đây, Bà Tưng đã “Lột xác” hoàn toàn thành một cô gái giản dị, ngoan hiền trong những lần xuất hiện gần đây đã giúp Bà Tưng dần xóa mờ những hình ảnh và phát ngôn sốc trước đó. Thậm chí, Bà Tưng còn chiếm được cảm tình của nhiều người hâm mộ và nhận được nhiều lời khen.

    Ảnh: FBNV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-tung-vui-mung-vi-fanpage-can-moc-2-trieu-luot-like-a47062.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan