+Aa-
    Zalo

    Bãi nhiệm Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa với ông Ngô Văn Tuấn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn vừa bị bãi nhiệm đại biểu HĐND.

    Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn vừa bị bãi nhiệm đại biểu HĐND.

    Ngày 24/1, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 17 tổ chức kỳ họp bất thường để bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với nguyên Phó chủ tịch Ngô Văn Tuấn.

    Nguồn tin của VnExpress cho hay, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, đa số thống nhất bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Ngô Văn Tuấn.

    Ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Vietnamnet

    Theo báo Tuổi Trẻ, tại phiên họp ngày 17-12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã kết luận ông Ngô Văn Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa khi còn là bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Xây dựng, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

    Vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô Văn Tuấn, theo Ban Bí thư, là rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, có hệ thống, kéo theo một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, phải kiểm điểm xử lý kỷ luật.

    Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ ảnh hưởng và hậu quả vi phạm, căn cứ Quyết định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

    Ngày 18-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cách chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Ngô Văn Tuấn, vì những vi phạm nêu trên.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-nhiem-dai-bieu-hdnd-tinh-thanh-hoa-voi-ong-ngo-van-tuan-a217452.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan