+Aa-
    Zalo

    Bắn chết nhân viên lễ tân, "đại ca Hà thành" Long "ma" lãnh án tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau hai ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Vĩnh Long hay còn gọi là Long "ma" trong vụ án nổ súng khiến nhân viên lễ tân trúng đạn tử vong.

    Sau hai ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Vĩnh Long (hay còn gọi là Long "ma") trong vụ án nổ súng khiến nhân viên lễ tân trúng đạn tử vong.

    Trong 2 ngày (23 và 24/10), TAND TP Hà Nội bị cáo Nguyễn Vinh Long (tức "đại ca Hà thành" Long “ma” SN 1979, Hà Nội) và nhóm đàn em ra xét xử về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.

    Cụ thể, Nguyễn Vinh Long bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; tổng hợp hình phạt là tử hình.

    Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) chịu mức án chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

    Bị cáo Long "ma" lãnh án tử hình về tội Giết người. Ảnh: Dân trí

    Bị cáo Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại quận Ba Đình) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”, 15 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

    Bị cáo Mai Vũ Long (SN 1972, trú tại quận Đống Đa) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

    Cùng tội danh “Không tố giác tội phạm”, Phùng Thị Bích Liên (SN 1982, trú tại quận Hoàn Kiếm) bị tuyên phạt 30 tháng tù (cho hưởng án treo), Tạ Thị Thanh Thủy (SN 1980, trú tại quận Hai Bà Trưng) bị tuyên phạt 18 tháng tù và Lê Tiến Đạt (SN 1985, ở quận Đống Đa, Hà Nội) nhận mức án 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

    Theo cáo trạng, đêm 30/4, rạng sáng 1/5/2016, Long "ma" cùng đám bạn đến quán bar Ultra ở Cửa Nam, Hà Nội uống rượu và nghe nhạc. Đến 1h sáng, nhân viên quán ra giải thích cho nhóm của Long hiểu đã hết giờ hoạt động và mời khách ra về.

    Bực tức vì cuộc vui bị gián đoạn, "đại ca Hà Thành" rút súng dí vào đầu nhân viên nói: “Mày muốn tao bắn vỡ đầu mày không”. Sợ hãi, anh này quỳ xuống xin tha. Long "ma" nổ súng về phía cầu thang của quán bar rồi cùng nhóm bạn ra về.

    Ra tới cửa, nhóm đối tượng bị tổ tuần tra Công an phường Cửa Nam nhắc nhở vì nói to, chửi bậy, gây mất trật tự và yêu cầu ra về, Long rút súng ra nói: “Công an thì sao?”.

    Vừa nói, Long "ma" vừa chĩa súng về phía cảnh sát mang tên Lê Văn Tuấn. Chiến sỹ công an lùi lại thì Long bắn liên tiếp 2 phát xuống lòng đường rồi bỏ đi. Về tới hồ Ba Mẫu, Long còn điên cuồng dùng súng AK bắn nhiều phát xuống hồ.

    Đến rạng sáng 26/10/2016, Long và Hùng tới nhà Nguyễn Xuân Trường (ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chơi. Tại đây, nhóm của Long đã cùng nhau sử dụng ma túy “đá”. Khoảng 6h cùng ngày, nhóm của Long thống nhất thuê ô tô trốn sang Trung Quốc nhưng bất thành nên cả nhóm sau đó lại quay về Hà Nội.

    Số vũ khí được Long "ma" và các đàn em sử dụng bị công an thu giữ. Ảnh: Dân Trí

    Ngay tối trước ngày Long cùng đồng bọn trốn sang Trung Quốc bất thành, Vũ Đình Duy (SN 1997, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) được Trường sai ra phố Trần Duy Hưng mua xôi về ăn đêm. Tại quán bán xôi, Duy gặp Phạm Văn Dương (trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng nhóm bạn anh này. Cho rằng Duy nhìn đểu mình nên Dương gây sự, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Bị đánh, Duy gọi điện báo cho Trường.

    Trường đến giải cứu đàn em thì bị Đỗ Quang Huấn (SN 1993, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ), người trong nhóm của Dương, đánh. Sau khi sự việc xảy ra, Trường kể lại chuyện bị nhóm Huấn đánh cho Hoàng Quốc Hùng và Long nghe.

    Sáng 27/10/2016, trên đường đưa Long “ma” vượt biên bất thành về Hà Nội, Trường nhận được điện thoại của vợ thông báo đang có nhiều đối tượng lạ mặt đi xe máy tụ tập phố Nguyễn Thị Định. Vợ Trường dặn chồng phải cẩn thận kẻo bị đánh.

    Trường báo cho Long biết, rồi gọi điện cho nhóm Huấn thách thức đánh nhau. Long “ma” gọi điện bảo Nguyễn Văn Thắng mang hai khẩu súng (AK47 và súng ngắn) cùng dao, kiếm đến phố Nguyễn Thị Định chờ sẵn.

    Gặp nhau tại đây, Long “ma” và Hùng cầm súng đi dọc phố Nguyễn Thị Định tìm người mâu thuẫn với Trường. Sau đó, Long chĩa súng AK bắn vào quầy lễ tân một khách sạn khiến anh Lường Văn Luyện (nhân viên lễ tân) trúng đạn và tử vong. Ngoài ra, vụ nổ súng này còn khiến một người khác bị thương.

    Trước đó, tháng 7/2018, phiên xử sơ thẩm được mở nhưng sau gần 2 ngày xử án, HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do người thân của Long “ma” giao nộp tài liệu thể hiện bị cáo này từng mắc bệnh tâm thần. Bên cạnh đó, tòa án đề nghị làm rõ thêm vai trò phạm tội của một số bị cáo trong vụ án.

    Tại lần xét xử này, Viện KSND TP Hà Nội cơ bản giữ nguyên quan điểm truy tố như lần trước đối với Nguyễn Vinh Long và đồng phạm. Về các tài liệu thể hiện Long “ma” từng mắc bệnh tâm thần, cáo trạng truy tố ở lần xét xử thứ hai khẳng định không có căn cứ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-chet-nhan-vien-le-tan-dai-ca-ha-thanh-long-ma-lanh-an-tu-a248868.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan