Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ mà chỉ tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian.
Từ chiều tối 9/2 (tức 30 Tết), người dân đã đổ về khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) để xem bắn pháo hoa tầm cao, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024
Sáng 9/2 (30 Tết), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Đảo Dừa ở Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng) khẩn trương lắp đặt các giàn bắn pháo hoa phục vụ người dân thưởng lãm đêm giao thừa Giáp Thìn 2024.
Theo Kế hoạch số 13/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do UBND TP.Hà Nội ban hành, trên địa bàn thành phố có tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa.
Một số tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM sẽ cấm các phương tiện lưu thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán 2024.
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến giao thừa, vì vậy địa điểm bắn pháo hoa Tết nguyên đán 2024 chắc chắn được rất nhiều người dân quan tâm khi dịp lễ này tới gần.
Theo quảng bá, trong chương trình Countdown - Hà Tĩnh chào đón năm mới 2024 sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao với thời lượng 15 phút. Tuy nhiên, thực tế trong đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa qua, người dân Hà Tĩnh đã chứng kiến sự cố khi màn bắn pháo hoa chỉ diễn ra vỏn vẹn đúng 1 phút, khói mù mịt.