+Aa-
    Zalo

    Bão Doksuri giật trên cấp 17, có khả năng đi vào Biển Đông

    (ĐS&PL) - Bão Doksuri đang hoạt động tại vùng biển phía Đông của Philippines, có khả năng đi vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 2 năm 2023.

    Theo VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão mạnh có tên quốc tế là Doksuri hiện đang hoạt động tại vùng biển phía Đông của Philippines.

    Lúc 16h ngày 24/7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 420 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

    Dự báo đến 16h ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17. 

    Tới 16h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17. 

    bao doksuri giat tren cap 17 co kha nang di vao bien dong
    Hướng di chuyển của bão Doksuri chiều 24/7. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

    Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17.

    Dự báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15k m, cường độ bão suy yếu dần.

    Do tác động của bão nên từ ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7; từ chiều và đêm 26/7 tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m.

    Liên quan đến diễn biến bão Doksuri, báo Sức Khỏe & Đời Sống dẫn lời ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, bão khả năng đi vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 2 năm 2023.

    XEM THÊM: Nắng nóng kéo dài quay trở lại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

    Bão Doksuri khả năng mạnh lên cấp 15-16, dự báo sẽ đi vào phần Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Như vậy, cấp mạnh nhất của bão Doksuri có thể lên cấp 16, tức cấp siêu bão.

    Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão Doksuri rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Dù vậy, khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong vòng 48-96 giờ tới.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-doksuri-giat-tren-cap-17-co-kha-nang-di-vao-bien-dong-a584119.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan