+Aa-
    Zalo

    Bão số 2 đang hướng vào các tỉnh Nam Định - Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 2 và đang hướng vào đất liền các tỉnh từ Nam Định – Nghệ An.

    Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 2 và đang hướng vào đất liền các tỉnh từ Nam Định – Nghệ An.

    Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 (tên quốc tế là bão Talas).

    Hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

    Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh hơn. Đến 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định đến Hà Tĩnh khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10. 

    Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2 – Talas. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ

    Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động): vĩ tuyến 16,0 đến 20,0N; phía Tây kinh tuyến 113,0E.

    Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (16/7) ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động rất mạnh.

    Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

    Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp.

    Từ tối và đêm mai, trên vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.

    Từ chiều 16 đến ngày 18/7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300 mm do ảnh hưởng của bão số 2.

    Trong khi đó, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-4 m, biển động rất mạnh.

    Khu vực giữa và phía nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Ninh Thuận - Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

    Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-so-2-dang-huong-vao-cac-tinh-nam-dinh---ha-tinh-gio-manh-cap-8-a196289.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan