+Aa-
    Zalo

    Bất lực nhìn thiếu nữ gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Chạy xe máy lên giữa cầu, cô gái trẻ cho xe dừng lại rồi trèo rất nhanh lên lan can cầu Bình Triệu 1, gieo mình xuống sông tự tử….

    (ĐSPL)- Chạy xe máy lên giữa cầu, cô gái trẻ cho xe dừng lại rồi trèo rất nhanh lên lan can cầu Bình Triệu 1 gieo mình xuống sông tự tử….
    Trưa 22/6, nhiều người đi đường không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ leo nhanh lên lan can cầu Bình Triệu (thuộc địa bàn P. Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) rồi gieo mình xuống sông tự tử.
    Bất lực nhìn cô gái gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử
    Hiện trường nơi xảy ra vụ cô gái nhảy cầu xuống sông tự tử
    Người dân chứng kiến cho biết, khoảng 11h30 cùng ngày, họ chứng kiến một cô gái trẻ chạy xe máy hiệu Attila lên giữa cầu Bình Triệu 1 rồi bất ngờ dừng xe lại, trèo lên can cầu cầu nhảy xuống sông Sài Gòn để tự vẫn.
    “Vừa thấy cô gái trèo lên lan can tôi tri hô cho mọi người chạy đến ứng cứu nhưng không kịp. Mặt khác, nước sông Sài Gòn quá lớn khiến nạn nhân vừa nhảy xuống đã bị nước cuốn trôi mất tích…”- anh Hùng một người chứng kiến cho biết.
    Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng người nhái đội Cứu hộ cứu nạn thuộc Sở PCCC Công an TP.HCM đã có mặt để triên khai công tác lặn tìm nạn nhân.
    Bất lực nhìn cô gái gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử
    Lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
    Kiểm tra giấy tờ tùy thân trong chiếc xe để lại hiện trường, cảnh sát phát hiện tên nạn nhân là Mai Thị Kiều Oanh (SN 1987, quê Thanh Hóa).
    Đến gần 16h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể thiếu nữ.
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-luc-nhin-thieu-nu-gieo-minh-xuong-song-sai-gon-tu-tu-a37784.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan