+Aa-
    Zalo

    Bất ngờ với số tiền Mỹ bỏ ra để tấn công Syria

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mỹ đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để điều động hệ thống vũ khí tấn công vào Syria.

    Mỹ đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để điều động hệ thống vũ khí tấn công vào Syria.

    Các chuyên gia quân sự cho rằng Mỹ và các nước đồng minh đã phải trả một số tiền lớn để làm chi phí cho các cuộc tấn công nhằm vào Syria trong thời gian qua.

    Tên lửa Tomahawk trong vụ không kích vào rạng sáng ngày 14/4. - Ảnh: Getty.

    Ngày 17/4, hãng tin CNBC đã đăng tải bài viết đánh giá chi phí mà Mỹ có thể đã bỏ ra để dẫn đầu cuộc không kích phối hợp.

    Trong cuộc không kích rạng sáng 14/4, lực lượng của Mỹ đã phóng 66 tên lửa hành trình Tomahawk cùng với 19 tên lửa AGM-158 JASSM - loại tên lửa chính xác lần đầu tiên được Mỹ đưa vào tác chiến.

    Được biết, mỗi tên lửa Tomahawk có giá hơn 1,4 triệu USD, nghĩa là Mỹ đã tiêu tốn hơn 92,4 triệu USD cho số tên lửa Tomahawk và 26,6 triệu USD cho 19 tên lửa AGM-158 JASSM. Mỹ đã phải chi ít nhất 119 triệu USD (tương đương 2.600 tỷ đồng) cho 85 tên lửa không kích Syria.

    2 máy bay ném bom B-1B Lancers cũng được Mỹ điều động. Theo thống kê, mỗi giờ bay của chiếc máy bay này tốn khoảng 70.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng). Mỹ cũng từ chối trả lời về vai trò của B-1B Lancers trong vụ tấn công này.

    Ngoài các tên lửa của Mỹ còn có tên lửa hành trình SCALP-EG của Pháp và Storm Shadow của Anh.

    Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự cho rằng, Mỹ và các đồng minh có thể đã tốn ít nhất 240 triệu USD (tương đương 5.300 tỷ đồng) cho đợt không kích vào Syria.

    Video vụ không kích của Mỹ vào Syria ngày 14/4:

    [presscloud]2136[/presscloud]

    HUYỀN TRANG(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-ngo-voi-so-tien-my-bo-ra-de-tan-cong-syria-a226547.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan