+Aa-
    Zalo

    Bắt tạm giam 7 đối tượng dùng hung khí truy sát người giữa ban ngày

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giữa ban ngày, hàng chục thanh niên mang theo dao, tuýp sắt xông vào quán cafe và nhà dân chém loạn xạ khiến 3 người bị thương.

    Giữa ban ngày, hàng chục thanh niên mang theo dao, tuýp sắt xông vào quán cafe và nhà dân chém loạn xạ khiến 3 người bị thương.

    Báo Dân trí đưa tin, ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 7 nghi phạm liên quan đến vụ dùng dao phóng lợn và tuýp sắt đâm chém người giữa ban ngày tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Nạn nhân là anh Nguyễn Danh Trường (SN 1979, thường trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn), Đỗ Quang Hưng và Hoàng Đức Chung (cùng sinh năm 1993, trú tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, là nhân viên cửa hàng của anh Trường).

    Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 4/6, anh Trường đang ngồi uống nước ở quán Cafe tại phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (cạnh nhà anh Trường thuê mở cửa hàng) bỗng dưng bị một nhóm đối tượng đi xe trên 5 đến 6 chiếc taxi cầm dao phóng lợn và tuýp sắt xông đến đâm chém, đánh đập.

    Các nạn nhân bị hành hung dã mãn, thương tích đầy mình. Ảnh: báo VnExpress

    Mặc dù, anh Trường cố chạy lên tầng 2 thoát thân nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo đánh, chém. Đến khi thấy nạn nhân gục xuống, các đối tượng mới dừng lại, sau đó quay xuống đập phá đồ đạc trong quán nước. Hậu quả anh Trường bị đa thương tích, vỡ đầu trên ngoài xương chầy và xương má phải, sưng gối phải, chân phải, sưng vùng đầu, một vết thương ở chân.

    Một nhóm còn lại khoảng chục đối tượng xông vào cửa hàng của anh Trường đuổi đánh Hưng và Chung. Hưng bị các đối tượng chém vào lưng và bị vụt tuýp sắt liên tiếp vào người. Chung bị thương tích nhẹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa anh Trường và Hưng đi Bệnh viện cấp cứu.

    Báo Người Đưa Tin thông tin thêm, ngay sau đó, sự việc cũng được báo lên cơ quan Công an thị xã Từ Sơn.

    Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành lấy lời khai những người liên quan, đồng thời tổ chức điều tra những đối tượng đã gây ra sự việc.

    Khai với cơ quan công an, anh Trường cho hay, vào sáng hôm xảy ra sự việc có người đàn ông lạ gọi điện cho anh hẹn nói chuyện. Sau đó, anh Trường cũng nhận được điện thoại của Đức "Đá" hỏi đang ở đâu.

    "Tôi tưởng nhóm này chỉ hỏi chuyện bình thường nhưng không ngờ sau đó sự việc xảy ra như vậy", anh Trường nói.

    Hiện, Công an thị xã Từ Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của các nghi phạm, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ việc.

    Điều 104. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

    A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

    B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

    C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

    D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

    Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    E) Có tổ chức;

    G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

    H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

    I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

    K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

    2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

    3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

    4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-7-doi-tuong-dung-hung-khi-truy-sat-nguoi-giua-ban-ngay-a192583.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan