+Aa -
    Zalo

    Bé gái 4 tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một cháu bé khoảng 4 tuổi nghi bị bố đẻ bỏ rơi tại Bệnh viện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

    Một cháu bé khoảng 4 tuổi nghi bị bố đẻ bỏ rơi tại Bệnh viện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

    Thông tin trên được báo VnExpress đăng tải. Theo đó, vào chiều 3 ngày trước, trong lúc làm việc, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên trông thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dắt theo bé gái khoảng 4 tuổi đến phòng khám trong tình trạng ướt sũng. Người này sau đó lên khoa cấp cứu nhi, để bé gái lại rồi rời đi.

    Bé gái 4 tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện. Ảnh: Báo Infonet

    Các bác sĩ bệnh viện đã khám sơ bộ cho cháu bé và kết quả bé gái bị ho, viêm đường hô hấp. Bá sĩ Võ Tá Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cho biết, cháu bé nói đi cùng bố, và liên tục khóc gọi tên người đàn ông này.

    Theo báo Pháp luật VN, sau khi tìm cách liên lạc với người thân của cháu bé nhưng không được, đến tối cùng ngày, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đã tiếp nhận cháu bé để chăm sóc.

    Làng trẻ em mồ côi đã đặt tên tạm thời cho bé gái là Nguyễn Thiên Cầm, đồng thời phát thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm người thân, nhưng chưa ai đến nhận.

    Trước mắt, làng sẽ căn cứ đúng theo quy định để thực hiện các thủ tục, nếu sau 7 ngày không có thân nhân đến nhận sẽ tiến hành đăng kí khai sinh cho bé gái.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-4-tuoi-bi-bo-roi-tai-benh-vien-a196607.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan