+Aa-
    Zalo

    Bị thuộc cấp tố "bảo kê" xe quá tải, Chánh thanh tra giao thông Hà Nội nói gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải khẳng định không bảo kê xe quá khổ, quá tải như lời tố cáo của hai thuộc cấp.

    Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải khẳng định không bảo kê xe quá khổ, quá tải như lời tố cáo của hai thuộc cấp.

    Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 23/12, ông Trần Nhật Quang - Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết, giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã yêu cầu thành lập một tổ tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn thư tố cáo Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Đăng Hải có dấu hiệu “bảo kê” xe quá khổ, quá tải.

    Người viết đơn thư tố cáo là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội phó Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân và ông Trần Thanh Bình - nhân viên Tổ công tác số 3, Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân.

    “Tổ xác minh đã được thành lập và tiếp nhận giải quyết đơn thư tố cáo theo quy định của Luật tố cáo. Thời gian giải quyết đơn thư trong 60 ngày”, báo Vietnamnet dẫn lời ông Quang cho biết.

    Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải. Ảnh: Dân trí

    Trong nội dung đơn của ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trần Thanh Bình, để tránh tình trạng bảo kê xe tải chở hàng quá khổ, quá tải như sự việc Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ bị truy tố trước pháp luật làm ảnh hưởng tới ngành GTVT nên hai ông khẩn thiết kiến nghị làm rõ những sự việc này.

    Lá đơn tố cáo cho rằng, từ khi ông Hải được bổ nhiệm vào vị trí Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã gây bè phái, mắng chửi, áp đặt các Đội trưởng trực thuộc và Trưởng phòng nghiệp vụ, bảo kê rất nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội và một số doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận có xe chở hàng quá tải, quá khổ vào Hà Nội; gây khó khăn cho các Đội rất nhiều vì các Đội cam kết với Thanh tra Sở “các chỉ tiêu xử phạt hàng năm".

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trần Thanh Bình còn tố cả ông Lê Hồng Việt - Tổ trưởng Tổ cơ động, Đội Thanh tra GTVT Thanh Xuân và ông Đỗ Hà, nhân viên tổ này. Theo đó, hàng năm, các doanh nghiệp vận tải có nhiều xe chở quá khổ, quá tải đều mời vợ chồng ông Hải, ông Việt và ông Hà đi nghỉ mát tại Phú Quốc (Kiên Giang) và nước ngoài.

    Các doanh nghiệp vận tải có xe quá khổ, quá tải đã bị xử phạt, lập biên bản giữ xe thì phải tới Đội Thanh tra GTVT Thanh Xuân, vào đúng phòng làm việc của ông Việt để “có hướng bảo kê theo tháng, theo quý và theo năm”.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trần Thanh Bình đề nghị làm rõ những sai phạm trong bảo kê của 3 cán bộ thanh tra nói trên. Đồng thời kiểm tra các biên bản vi phạm hành chính mà Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập về lỗi quá khổ, quá tải đối với hơn 30 doanh nghiệp vận tải đã được “bảo kê”.

    Tên tuổi cụ thể của 7 doanh nghiệp vận tải đã được nêu rõ trong lá đơn gửi tới cơ quan chức năng.

    “Chúng tôi xin chịu trách nhiệm những thông tin của mình là đúng pháp luật. Mong lãnh đạo quan tâm xử lý rõ vụ việc trên giúp Thanh tra GTVT Thủ đô Hà Nội ngày càng tốt hơn”-  ông Nguyễn Mạnh Hùng nói trong đơn thư.

    Trả lời báo Tri thức trực tuyến về sự việc này,  ông Trần Đăng Hải cho hay: “Việc này xuất hiện từ lâu rồi. Sở GTVT Hà Nội đã gọi họ (ông Hùng và ông Bình) lên làm việc nhưng có đưa ra được bằng chứng gì đâu. Họ cứ gửi đơn thế thôi. Tôi khẳng định không bảo kê xe quá khổ, quá tải”,

    Ông Hải nói rằng sự việc này cứ để Sở GTVT vào cuộc xác minh cho khách quan.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-thuoc-cap-to-bao-ke-xe-qua-tai-chanh-thanh-tra-giao-thong-ha-noi-noi-gi-a214067.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan