Bộ Công Thương có tờ trình dự thảo sửa đổi Quyết định 24/2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, gửi Chính phủ, trong đó giữ nguyên đề xuất 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần và đề xuất EVN được quyền quyết định giá điện tăng dưới 5%.
Bộ Công thương vừa có báo cáo về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Thời gian điều chỉnh giá điện dự kiến được rút ngắn từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần.
Bộ Công Thương đã có tờ trình dự thảo quyết định sửa đổi quyết định 24/2017 với nhiều điểm mới, trong đó một số chi phí lợi nhuận định mức sẽ được loại ra khỏi công thức tính giá.
Theo Bộ Công Thương, cơ quan này sẽ khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm số lượng doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu.
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng nếu phát triển mạnh điện mặt trời áp mái trong khi không điều tiết được, không có được nguồn điện nền đủ bảo đảm huy động ổn định hệ thống điện thì sẽ là một thách thức.
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, giai đoạn 2023-2025 nhiều địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Với kế hoạch của các địa phương trình lên Bộ cho thấy nhiều thay đổi so với dự kiến ban đầu.
Mới đây, Bộ Công thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về công tác cán bộ đối với các đơn vị thuộc bộ này. Theo đó các cán bộ được điều chuyển công tác hầu như là cấp lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc.
Có 28 lãnh đạo và 125 đối tượng khác là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc 28 đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương sẽ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu trong tháng 3/2024.