+Aa-
    Zalo

    Bỏ dự thảo cấm bán bia vỉa hè

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghị định kinh doanh, sản xuất bia đã được Bộ Công thương tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo, quy định về việc cấm bán bia ở vỉa hè đã được bỏ.

    Trả lời PV Thanh Niên ngày 1/10, ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công thương, cho biết sau khi tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định kinh doanh, sản xuất bia, bộ này đã tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo, trong đó quy định về việc cấm bán bia ở vỉa hè đã được bỏ khỏi dự thảo.

    “Việc cấm hay hạn chế bán bia ở vỉa hè có thể vẫn được thực hiện nhưng sẽ theo quy định về quản lý đô thị cho phù hợp về chức năng quản lý.

    Quan điểm của chúng tôi là vẫn không nên cho bán bia vỉa hè vì thực tế, chúng ta đã có quy định cấm kinh doanh tất cả mặt hàng trên hè phố mà bia chỉ là một trong số mặt hàng không được bán”, ông Dũng nói.

    Bỏ dự thảo cấm bán bia vỉa hè

    Cũng theo ông Phan Chí Dũng, một số quy định gây tranh cãi khác trước đây như cấm bán bia cho người có biểu hiện say xỉn, phụ nữ đang cho con bú... cũng sẽ không ghi trong quy định cấm mà sẽ chuyển thành quy định về khuyến cáo trên bao, bì sản phẩm, vỏ chai bia. Riêng quy định cấm bán bia cho người dưới 18 tuổi vẫn được bộ này bảo lưu.

    Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết Bộ Công thương đang soạn thảo quy hoạch phát triển ngành bia trong giai đoạn tới, theo hướng không khuyến khích đầu tư các nhà máy bia có quy mô nhỏ do các nhà máy có công suất nhỏ hiệu quả thấp, chi phí lớn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-du-thao-cam-ban-bia-via-he-a53386.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan