+Aa-
    Zalo

    Bộ GD&ĐT nói gì về việc thay đổi giờ học cho học sinh?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo đại diện bộ GD&ĐT, nếu giờ vào học chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, tới kết quả học tập của học sinh thì nhất thiết là cần phải điều chỉnh.

    Tại Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 29/10, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã thông tin về việc giờ vào học chưa phù hợp, ảnh hưởng đến học sinh và gây khó khăn cho phụ huynh khi đưa đón con đến trường, theo Dân trí.

    thu truong hoang minh son 1
    Thứ trưởng bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Tiền phong.

    Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, giờ vào học tưởng chừng là một việc nhỏ, nhưng khi điều chỉnh lại có tác động rất lớn. Lý do số giờ ngủ của học sinh rất quan trọng đối với việc học tập, đã có nghiên cứu điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của học sinh.

    Bên cạnh đó, theo nhiều nghiên cứu không chỉ học sinh Việt Nam mà học sinh nhiều nước có xu hướng đi ngủ muộn. Việc ngủ muộn, học sớm sẽ rất ảnh hưởng đến kết quả học tập.

    "Tất nhiên việc này, tùy theo từng địa phương, theo từng mùa. Ví dụ, tại châu Âu, học sinh giờ đi học rất muộn, kể cả sinh viên. Nhưng ở Việt Nam thời tiết mùa đông và mùa hè khác hẳn nhau", ông Sơn nói.

    Ngoài ra, theo Thứ trưởng bộ GD&ĐT, việc thay đổi giờ học liên quan tới giờ đi làm của cha mẹ, giờ hành chính của các địa phương. Theo quy định phân cấp quản lý nhà nước thì việc quyết định giờ học thuộc thẩm quyền của địa phương và cơ bản trong thời gian qua, các địa phương quy định tương đối phù hợp.

    "Vừa rồi có nhiều ý kiến đặc biệt là ý kiến của phụ huynh trong TP.HCM, và sở GD&ĐT TP.HCM đã có điều chỉnh khung thời gian. Theo chúng tôi thì cái gì mà chưa hợp lý thì điều chỉnh", ông Sơn cho hay.

    Ông cũng lưu ý, nếu giờ vào học chưa hợp lý, ảnh hưởng sức khoẻ, ảnh hưởng tới kết quả học tập của học sinh và gây khó khăn cho giờ đi làm của phụ huynh thì nhất thiết phải điều chỉnh.

    Theo ông Sơn, tuy tình hình địa phương, tình hình giao thông như ở Hà Nội rất khác ở nông thôn, mà các địa phương nên có khảo sát, đánh giá kỹ.

    "Trong trường hợp liên quan đến giao thông như ở Hà Nội, theo chúng tôi nên ưu tiên giờ học của học sinh trước, từ đó có thể tính toán điều chỉnh giờ viên chức. Chúng ta nên ưu tiên cho học sinh, cái này nhỏ nhưng tác động rất lớn đến kết quả học tập, sức khoẻ học sinh", Tiền phong dẫn lời ông Sơn.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-gddt-noi-gi-ve-viec-thay-doi-gio-hoc-cho-hoc-sinh-a555732.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan