+Aa-
    Zalo

    Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

    (ĐS&PL) - Bộ Công an quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân làm tân cục trưởng Cục C06.

    Theo VietNamNet, ngày 19/12, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cục C06 - Bộ Công an và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

    Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái công khai có thời hạn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng C06, Bộ Công an đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 15 để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

    thieu tuong nguyen ngoc cuong duoc bo nhiem giu chuc cuc truong cuc canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi c06 1
    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: VietNamNet.

    Đồng thời, bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương (sinh năm 1968), quê quán huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng Cục C06. 

    Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định giao đại tá Nguyễn Văn Căn (sinh năm 1969), quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm phó hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

    Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương và đại tá Nguyễn Văn Căn, biểu dương sự đóng góp, cống hiến của ba cán bộ ở từng vị trí công tác; chúc ba cán bộ tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được, tiếp cận nhanh nhất công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng trưởng thành từ địa phương, khi là cục trưởng Cục C06 đã tham gia triển khai đề án 06 với rất nhiều thành tích, là đại biểu Quốc hội có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật của lực lượng.

    Để đảm bảo yêu cầu kế thừa, phát triển trong thời gian tới, thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng tiếp tục phát huy vai trò, tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật của lực lượng, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số, đề án 06, cải cách thủ tục hành chính...

    thieu tuong nguyen ngoc cuong duoc bo nhiem giu chuc cuc truong cuc canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi c06 2
    Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: VietNamNet.

    Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương là tiến sĩ toán tin, từng tham gia đóng góp vào đề án 06 từ khi còn là phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

    Về Trường đại học Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân, ông đã nhanh chóng tiếp cận, ổn định công việc, đóng góp cho quá trình đào tạo, bổ sung hệ thống lý luận của nhà trường...

    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng việc Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ cục trưởng Cục C06 đòi hỏi quyết tâm chính trị, sự am hiểu, tự tin, bản lĩnh của ông.

    Bởi chúng ta đang thực hiện hai nhiệm vụ lớn là tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư quốc gia, căn cước công dân, trung tâm xác thực định danh để phát triển giai đoạn mới của đề án 06.

    Cùng với đó, tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia theo kết luận của Bộ Chính trị với những nhiệm vụ rất quan trọng, chưa có tiền lệ.

    Phát biểu tại đây, tân Cục trưởng C06 Nguyễn Ngọc Cương cho biết sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của lãnh đạo cục qua các thời kỳ, để xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

    Năng động, đổi mới sáng tạo, thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, "lấy dân là gốc", xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..., thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-nhiem-thieu-tuong-nguyen-ngoc-cuong-giu-chuc-cuc-truong-cuc-canh-sat-quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi-c06-a604139.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan