Ngỡ ngàng trung tâm luyện thi tiếng Anh mà tưởng như Co-working Space


Thứ 5, 14/02/2019 | 04:56


Ước tính đến đầu năm 2018, chỉ riêng ở thành phố Hà Nội có đến 500 trung tâm luyện thi tiếng Anh.

Ước tính đến đầu năm 2018, chỉ riêng ở thành phố Hà Nội có đến 500 trung tâm luyện thi tiếng Anh. Với số lượng nhiều trung tâm tiếng Anh như vậy, đâu là yếu tố để học viên có thể lựa chọn một địa chỉ học tập uy tín, hiệu quả cho mình? Thực hiện chuyến đi thăm các cơ sở luyện thi tiếng Anh trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi bước vào một trung tâm luyện thi tiếng Anh ở Bà Triệu mà tưởng như đó là một Co-working Space.

Không gian mở, sáng tạo, think outside the box

Điều đầu tiên khiến chúng tôi ấn tượng với Universal Language Academy, đó là một không gian mở, rộng rãi, hiện đại. Trong cùng một không gian sảnh tiếp khách, chúng tôi có thể thấy tổ hợp bàn tư vấn, bàn tiếp khách, phòng học cá nhân, khu vực tự học, thư viện… Với những cơ sở vật chất khác nhau trong cùng một không gian như vậy, học viên của trung tâm có thể được tự học mọi lúc, mọi nơi thay vì chỉ học tập trên phòng học truyền thống.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy những hình vẽ tháp Effiel, bản đồ thế giới, cùng các slogan như “Think Outside the Box”, “Believe in Yourself”, “Don’t Follow Your Dreams-Chase Them!” trên tường. Đây là những slogan truyền cảm hứng, tạo động lực giúp các bạn trẻ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ.

Sau khi nói chuyện với các bạn tư vấn viên, các bạn đã rất sẵn sàng đưa chúng tôi tham quan một vòng quanh trung tâm và lên tham quan trên các lớp học. Mỗi lớp học được thiết kế theo một phong cách, mang một màu sắc trẻ trung đỏ, xanh, vàng khác nhau, với hệ thống bàn ghế, bảng, máy tính và tủ sách hiện đại, giúp cho học viên có được sự tiện nghi và thoải mái nhất để học tập.

Triết lý lấy người học làm trung tâm

Trao đổi với anh Hùng – Phó giám đốc trung tâm, chúng tôi được biết rằng Universal Language Academy đi theo triết lý lấy người học làm trung tâm. Hiểu được sự tương quan giữa cơ sở vật chất và việc học tập, trung tâm không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, sang trọng, cá tính để truyền cảm hứng học tập cho mọi học viên.

Anh Hùng chia sẻ rằng đã qua rồi cái thời học tập bảng đen phấn trắng, người học cũng có những nhu cầu tương tự tháp nhu cầu Maslow: bao gồm nhu cầu thể lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu giao lưu, nhu cầu được quý trọng và cao nhất là thể hiện bản thân.

Universal Language Center đáp ứng tất cả các nhu cầu của học viên. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi sẽ đáp ứng nhu cầu thể lý và an toàn; phương châm lấy người học làm trung tâm cùng với đội ngũ tư vấn viên, giảng viên nhiệt tình, thân thiện sẽ đáp ứng nhu cầu được quý trọng; không gian mở, sáng tạo, truyền cảm hứng cùng các hoạt động ngoại khóa đáp ứng nhu cầu giao lưu. Và chính điểm số IELTS, TOEIC – kết quả học tập của học viên sau quá trình theo học sẽ đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân.

Lấy cảm hứng từ Google, Apple

Theo anh Hùng, toàn bộ triết lý xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, không gian học tập được anh học hỏi từ triết lý về không gian làm việc của Google và Apple. Anh cũng chia sẻ rằng Universal Language Center có hai cơ sở khác ở 619 và 218 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên, cũng đều được thiết kế hiện đại, tiện nghi. Tính đến năm 2018, trung tâm đã đào tạo được trên 1.500 học viên đạt mục tiêu 6.5+ IELTS, trong đó có hơn 300 học viên đạt điểm từ 7.5 trở lên. Cơ sở 141 Bà Triệu vừa mới được khai trương, nhưng anh Hùng vẫn có ý định sẽ tiếp tục mở rộng thêm các cơ sở mới để đem triết lý độc đáo, mới mẻ này đến với đông đảo học viên trên toàn thành phố.

Sau khi trải nghiệm không gian học tập theo phong cách Co-working Space tại Universal Language Center, chúng tôi thực sự ấn tượng và tin rằng trung tâm sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong đào tạo luyện thi tiếng Anh với mô hình và triết lý độc đáo, sáng tạo của mình.

Không gian làm việc của Google

Không gian Universal Language Center cơ sở 141 Bà Triệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Bạn đọc quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn >>TẠI ĐÂY<<

Hoặc truy cập website: https://universal.edu.vn/

Hoặc liên hệ qua page Facebook: https://www.facebook.com/universal.edu.vn/

  • Cơ sở 1: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Hotline: (024) 3873 7141

  • Cơ sở 2: Tòa nhà Universal, cuối đường 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Hotline: (024) 3873 7141

  • Cơ sở 3: 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: (024) 3903 1888

Công Ngọc

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngo-ngang-trung-tam-luyen-thi-tieng-anh-ma-tuong-nhu-co-working-space-a262857.html