+Aa-
    Zalo

    Cặp song sinh giết người buôn ve chai sắp hầu tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi giết người phụ nữ thu mua phế liệu, hai anh em sinh đôi Phúc – Đức lục soát lấy 10 triệu đồng, rồi ném thi thể nạn nhân xuống sông.

    (ĐSPL) - Sau khi giết người phụ nữ thu mua phế liệu, hai anh em sinh đôi Phúc – Đức lục soát lấy 10 triệu đồng, rồi ném thi thể nạn nhân xuống sông.

    Theo báo Pháp luật Việt Nam, TAND tỉnh Quảng Trị cho hay sẽ đưa vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 7/6 tại phường An Đôn ra xét xử sơ thẩm lưu động vào ngày 23/12 tới.

    Phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 23/12, tại Nhà văn hóa cộng đồng, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) và do Thẩm phán Võ Ngọc Mậu - Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Trị làm chủ tọa.

    Bị can Mai Xuân Đức bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố 3 tội danh gồm “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Giết người”. Còn bị can Mai Xuân Phúc bị truy tố 4 tội danh, gồm 3 tội danh nên trên và còn có thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 


    Nghi can Mai Xuân Phúc (áo đỏ) và Mai Xuân Đức - Ảnh: báo Pháp luật VN

    Như báo Dân Việt đã thông tin trước đó, chiều 7/6 trên địa bàn huyện Hải Lăng có một phụ nữ tên Trần Thị Gái (49 tuổi, quê thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, Triệu Phong, hiện trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng) làm nghề buôn bán ve chai bị mất tích, lực lượng công an nghi ngờ xác chết chính là bà Gái. Và đúng như dự đoán, khi mở bao tải ra, xác chết đang trong quá trình phân hủy và xác nhận bà Gái chính là nạn nhân. Quanh khu vực hiện trường có đôi dép, vết máu…

    Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an tiến hành soát xét thì phát hiện có 3 đối tượng nổi lên vì có liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, đem bán lại cho bà Gái.

    Sau quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã xác định nghi phạm của vụ việc là hai anh em (cùng trú tại phường An Đôn, TX.Quảng Trị) nghiện game nặng là Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức.

    Theo báo Giao thông, tại cơ quan điều tra cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người phụ nữ 49 tuổi để lấy tiền tiêu xài..

    Cụ thể, Đức và Phúc thừa nhận mê giải trí trên Internet nên thường trộm cắp dây điện đồng và đồ dùng gia đình bán cho bà Gái.

    Ngày 7/6, cặp song sinh hẹn bà Gái đến chân cầu Mỏ Vịt (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) vờ bán đồ. Thấy người phụ nữ bán ve chai tới, Phúc lao đến ghì bà này xuống để Đức dùng kéo đâm vào cổ nạn nhân.

    Ra tay xong, 2 anh em lấy trong túi nạn nhân 10 triệu đồng, điện thoại di động. Rồi cặp đôi cho xác bà Gái vào bao tải, phi tang xuống sông.

    Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chiếc kéo mà Đức dùng để đâm bà Gái vẫn còn nguyên trên cổ nạn nhân. 

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-song-sinh-giet-nguoi-buon-ve-chai-sap-hau-toa-a175149.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan