+Aa-
    Zalo

    Cặp vợ chồng mắc ung thư nắm chặt tay nhau lúc qua đời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 3 năm chống chọi với căn bệnh u não, trong giây phút cuối đời trên giường bệnh, người chồng đã nắm chặt tay vợ mình cũng đang nguy kịch vì ung thư gan.

    Sau 3 năm chống chọi với căn bệnh u não, trong giây phút cuối đời trên giường bệnh, người chồng đã nắm chặt tay vợ mình cũng đang nguy kịch vì ung thư gan.

    Ông Bennet, 57 tuổi và vợ mình là giáo viên 50 tuổi đều mắc ung thư trong khi họ đang phải nuôi ba người cháu gồm Luke 21 tuổi, Hannah 18 tuổi và Oliver 13 tuổi.

    Cặp vợ chồng người Anh được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối từ cách đây 3 năm. Ông Bennet làm nghề đóng tủ và được chẩn đoán có khối u não và điều trị tại nhà. Bà Benne sau đó cũng được chẩn đoán mắc ung thư gan và phổi.


    [poll3]1175[/poll3]

    Hình ảnh 2 ông bà Bennet chụp cùng các cháu.

    Sau cái chết của chồng, bà Julie cũng đang phải vật lộn với bệnh tật. Tình trạng của bà khá nguy kịch và có thể ra đi bất cứu lúc nào.


    Hiện các cháu nhà Bennet đang cố gắng để bà của mình có thể khỏe mạnh.

    Sue Wright, người bạn thân thiết của bà Julie cho biết: "Tôi đã nói cho bà ấy biết rằng hàng xóm sẽ giúp trông nom những đứa trẻ. Bà ấy nghe thấy và mỉm cười.".

    Theo DailyMail

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-vo-chong-mac-ung-thu-nam-chat-tay-nhau-luc-qua-doi-a180636.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan