+Aa-
    Zalo

    Cây di sản ở Biệt điện Bảo Đại đã chết 80% vì bị nấm tấn công

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cây long não (cây di sản Việt Nam) trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã chết 80%, vì bị nấm tấn công.

    Cây long não (cây di sản Việt Nam) trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã chết 80%, vì bị nấm tấn công. 

    Báo Người đưa tin dẫn lời ông Trần Hùng, Giám đốc trung tâm Quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk, hiện các đơn vị chức năng đang phối hợp với hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tìm cách cứu chữa hai nhánh cây long não (cây di sản Việt Nam) trong khuôn viên Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

    [poll3]1201[/poll3]

    Cây long não đã chết 80% do nấm - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Theo báo Tri thức trực tuyến, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận phương án cưa bỏ các nhánh bị bệnh. "Tuy nhiên một số nhánh vẫn đang tiếp tục chết héo, đến nay chỉ còn hai nhánh sống. Các đơn vị chức năng phối hợp Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm cách cứu chữa hai nhánh còn lại", ông Hùng nói.

    Cũng theo ông Hùng, nguyên nhân cây long não bị chết là do nhiều loại nấm. Trong đó, có một loại nấm chưa xác định được.

    Trước đó, cuối tháng 12/2014, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận gắn biển Cây di sản Việt Nam cho 2 cây long não được trồng ở cổng vào Biệt điện Bảo Đại. Hai cây trên được trồng từ những năm 1930, thân có đường kính khoảng 2,5 m, cao gần 30 m, nhiều cành to, dài, tán lá rộng.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-di-san-o-biet-dien-bao-dai-da-chet-80-vi-bi-nam-tan-cong-a180803.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan