+Aa-
    Zalo

    CEO Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và hơn 10 Hoa hậu, Á hậu trao quà cho trẻ mồ côi đón Tết

    (ĐS&PL) - Sáng 20/1, hoạt động đầu tiên trong dự án thứ 3 Tết Hạnh Phúc 2024 là Buổi họp mặt và trao quà đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được công ty Sen Vàng phối hợp tổ chức cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    300 người dân tộc thiểu số tại TP.HCM nhận quà giá trị 460 triệu đồng

    Chương trình có sự góp mặt của ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Dương Thị Huyền Trâm - Ủy viên thường trực trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Chủ tịch CLB Suối mát Từ Tâm - Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng Entertainment - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

    tet hanh phuc 2024 sen vang 24
    CEO Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và hơn 10 Hoa hậu, Á hậu trao quà cho trẻ mồ côi đón Tết

    Buổi trao quà ngày 20/1 còn có sự góp mặt của các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân và các hoa hậu, á hậu như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu Nguyễn Phương Nhi, Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Á hậu Minh Kiên, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu Trần Nguyên Minh Thư...

    Tại buổi lễ phát quà, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng trình diễn mở màn với ca khúc “Hoa cỏ mùa xuân”. Á hậu Bùi Khánh Linh đảm nhận vai trò MC tại sự kiện Tết Hạnh Phúc 2024.

    ceo pham kim dung dao dien hoang nhat nam va hon 10 hoa hau a hau trao qua cho tre mo coi don tet dspl 1
    Dàn Hoa, Á hậu tại buổi trao quà cho trẻ mồ côi đón Tết.

    Hơn 300 đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (dân tộc chăm, Khơ me, Hoa...), đa số đều là người lớn tuổi, lao động tự do, làm thuê, buôn bán thu nhập không ổn định, đang sinh sống tại TP.HCM đều có mặt tại buổi lễ trao quà Tết Hạnh Phúc.

    Phần quà được trao đi bao gồm các nhu yếu phẩm và hiện kim. Tổng giá trị lên đến hơn 460 triệu đồng.

    200 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn nhận quà trị giá 347 triệu đồng

    Chiều cùng ngày, dự án thứ 4 trong chuỗi Tết hạnh phúc 2024, với chủ đề Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình đã diễn ra tại Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

    tet hanh phuc 2024 sen vang 1

    Buổi lễ có sự tham gia của đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt – Trưởng phòng Dân vận hệ thống chính trị , Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch thường trực MTTQVN Thành phố, đồng chí Nguyễn Tăng Minh – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân – Thành ủy viên/ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, đồng chí Trần Thị Phi Yến – UVBTV/ Trưởng ban Gia đình – Xã hội HLHPN Thành phố.

    Nhiều Hoa hậu, Á hậu của công ty Sen Vàng như Hoa Hậu Đỗ Thị Hà, Hoa Hậu Thanh Thuỷ, Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Bùi Khánh Linh (MC), Á hậu Minh Kiên, Á hậu Minh Thư đã tham gia, trao quà tới các em có hoàn cảnh khó khăn.

    tet hanh phuc 2024 sen vang 7

    Mở đầu sự kiện, Á hậu Ngọc Hằng và á Hậu Minh Kiên đã hát tặng các đại biểu, khách mời cùng 200 trẻ em khó khăn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ca khúc chủ đề Tết. Bên cạnh đó, á hậu Bùi Khánh Linh tiếp tục đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình.

    Phần trao quà gồm các nhu yếu phẩm và lì xì hiện kim đến 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cha/mẹ do Covid, trẻ em khuyết tật... Tổng giá trị quà tặng của dự án là hơn 347 triệu đồng đã được trao đi trong chiều 20/1 cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn chia sẻ đến các em một mùa Tết hạnh phúc, đầy đủ hơn.

    tet hanh phuc 2024 sen vang 14

    Trong cùng ngày 20/1, CLB cũng đã thực hiện thêm dự án Tết Hạnh Phúc cho Ban liên lạc cựu tù chính trị, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình người Chăm trên địa bàn phường 17, quận Bình Thạnh.

    Trước đó, Thạc sĩ Phạm Kim Dung cùng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Hoa hậu Thanh Thủy cũng đã thay mặt CLB Suối Mát Từ Tâm thực hiện dự án Tết Hạnh Phúc đầu tiên cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng đợt 1, ngày 12/1/2024 (Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê) phối hợp cùng UBMTTQ Phường Tam Thuận.

    tet hanh phuc 2024 sen vang 30

    Tiếp đến là dự Tết Hạnh Phúc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, công nhân nghèo tại Đà Nẵng phối hợp cùng Sở VHTTDL và Liên đoàn LĐ Đà Nẵng ngày 18- 19/01/2024 với sự tham gia của Hoa hậu Tiểu Vy, Thanh Thủy.

    Hoa hậu Thùy Tiên cũng thực hiện dự án Tết Hạnh Phúc cho Kiều bào tại Campuchia và Hoa hậu Ý Nhi sẽ thực hiện dự án Tết hạnh phúc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận.

    Thủy Tiên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ceo-pham-kim-dung-dao-dien-hoang-nhat-nam-va-hon-10-hoa-hau-a-hau-trao-qua-cho-tre-mo-coi-don-tet-a608023.html
    Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty Sen Vàng): “Nên có sự kiểm soát các cuộc thi hoa hậu uy tín, nghiêm túc”

    Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty Sen Vàng): “Nên có sự kiểm soát các cuộc thi hoa hậu uy tín, nghiêm túc”

    Ông Hoàng Nhật Nam - đại diện công ty Sen Vàng nêu bất cập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, du lịch, văn hóa thời trang tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đạo diễn cho biết, giữa lúc công ty giải trí, văn hóa chật vật, công ty Sen Vàng đôi khi phải lấy lỗ làm lời.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty Sen Vàng): “Nên có sự kiểm soát các cuộc thi hoa hậu uy tín, nghiêm túc”

    Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty Sen Vàng): “Nên có sự kiểm soát các cuộc thi hoa hậu uy tín, nghiêm túc”

    Ông Hoàng Nhật Nam - đại diện công ty Sen Vàng nêu bất cập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, du lịch, văn hóa thời trang tại Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đạo diễn cho biết, giữa lúc công ty giải trí, văn hóa chật vật, công ty Sen Vàng đôi khi phải lấy lỗ làm lời.