+Aa-
    Zalo

    Chân dung nam giáo sư duy nhất ngành Thủy lợi năm 2023: Sở hữu bảng thành tích "vàng", nhận bằng khen của Chính phủ

    (ĐS&PL) - Trong 10 ứng viên được công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Thủy lợi năm 2023, nhà giáo Bùi Quốc Lập là giáo sư nam duy nhất. Giáo sư Bùi Quốc Lập từng là Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường tại Khoa Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi.

    Nam giáo sư duy nhất ngành Thủy lợi năm 2023 là ai?

    Giáo sư Bùi Quốc Lập sinh năm 1973 tại xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trong 10 Giáo sư, Phó giáo sư của ngành Thủy lợi được công nhận năm 2023, thì Giáo sư Bùi Quốc Lập là nam giáo sư duy nhất.

    Hiện thầy Lập đang là giảng viên cao cấp của Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi. Chức vụ cao nhất thầy Lập từng đảm nhiệm là Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường tại Khoa Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi.

    chan dung nam giao su duy nhat nganh thuy loi nam 2023 so huu bang thanh tich vang nhan bang khen cua chinh phu
    Giáo sư Bùi Quốc Lập là nam giáo sư duy nhất ngành Thủy lợi năm 2023

    Ngoài giáo sư Lập, năm 2023, Trường Đại học Thủy Lợi có 1 tân giáo sư khác là cô Nguyễn Thị Kim Cúc sinh năm 1979. GS Kim Cúc hiện đang giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa và Môi trường, tại Trường Đại học Thủy Lợi. Chức vụ cao nhất đã qua là Phó trưởng phụ trách bộ môn.

    Quá trình công tác 

    - Từ tháng 10/1996 đến tháng 3/2003: Giáo sư Lập là Kỹ sư tư vấn tại Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt nam

    - Từ tháng 4/2003 đến tháng 3/ 2004: Là học viên dự bị Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học Môi trường sản xuất sinh học tại Đại học Kyushu, thành phố Fukuoka, Nhật Bản

    - Từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2007: Nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng tại Đại học Kyushu, thành phố Fukuoka, Nhật Bản

    - Từ tháng 4/2007 đến tháng 9/2007: Giảng viên tại Bộ môn Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi

    - Từ tháng 10/2007 đến tháng 10/ 2009: Nghiên cứu viên sau Tiến sỹ (Post-doctor) kiêm Giảng viên tại Đại học Kyushu

    - Từ tháng 11/2009 đến tháng 9/2010: Giảng viên tại Bộ môn Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi

    - Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2021: Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường tại Bộ môn Quản lý Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi

    - Từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2016: Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường tại Khoa Môi trường - Đại học Thủy lợi

    - Từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2015: Nghiên cứu viên kiêm Giảng viên tại Đại học Kyushu

    - Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2021: Trưởng Khoa Môi trường kiêm Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường tại Khoa Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi

    - Từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2022: Giảng viên Cao cấp tại Khoa Hóa và Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi

    Bảng thành tích "vàng" của tân giáo sư ngành Thủy lợi

    Năm 1996, Giáo sư Bùi Quốc Lập tốt nghiệp đại học ngành: Kinh tế Thủy lợi, chuyên ngành: Kinh tế Thủy lợi; Trường Đại học Thủy lợi.

    Năm 2000, thầy Lập được cấp bằng Thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

    chan dung nam giao su duy nhat nganh thuy loi nam 2023 so huu bang thanh tich vang nhan bang khen cua chinh phu2
    Giáo sư Bùi Quốc Lập nhận quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư từ lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi.

    Thầy Lập đã chinh phục tấm bằng Tiến sĩ vào năm 2007 ngành: Khoa học Môi trường và Tài nguyên sinh học, chuyên ngành: Khoa học Môi trường sản xuất sinh học; tại Đại học Kyushu, Nhật Bản

    Năm 2013, thầy đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngành Thủy lợi

    Trong gần 30 năm học tập, nghiên cứu, giảng dạy các kiến thức của ngành Thủy lợi, Giáo sư Lập tập trung vào các hướng nghiên cứu chủ yếu:

    - Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu giám sát và đánh giá chất lượng môi trường

    - Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu mô hình hóa chất lượng nước sông/hồ

    - Hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý nước và nước thải theo hướng chi phí thấp và thân thiện với môi trường.

    Trong quá trình công tác giảng dạy, thầy Lập đã hướng dẫn 1 NCS bảo vệ thành công luận án TS; Hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Nhà nước; 5 cấp Bộ; 2 cấp Cơ sở; 3 cấp Khác;

    Những thành tựu của thầy đã được công bố dựa trên 54 bài báo khoa học, trong đó 26 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; Đã tham gia xuất bản 6 cuốn sách tại các nhà xuất bản uy tín.

    Bên cạnh đó với thành tích đạt được, Giáo sư Bùi Quốc Lập đã liên tiếp được khen thưởng Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở với 7 lần từ năm 2014-2021.

    Năm 2014, thầy được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ trong hai năm 2015, 2018.

    Đặc biệt, năm 2020, Giáo sư vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, liên tiếp được nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội vào các năm 2016, 2018 và 2021.

    Tại buổi lễ Công bố quyết định Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi năm 2023, GS.TS. Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi chúc mừng các thầy cô giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. Hiệu trưởng nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn đối với các thầy cô giáo và là niềm tự hào của Trường Đại học Thủy lợi.

    Hiệu trưởng cũng yêu cầu các tân Giáo sư, Phó giáo sư được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trường Đại học Thủy lợi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

    Bảo An 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-nam-giao-su-duy-nhat-nganh-thuy-loi-nam-2023-so-huu-bang-thanh-tich-vang-nhan-bang-khen-cua-chinh-phu-a611699.html
    Chân dung nữ nhà giáo tuổi Thìn là Giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023

    Chân dung nữ nhà giáo tuổi Thìn là Giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023

    Năm 2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh với 630 giáo sư, phó giáo sư. Riêng ngành sinh học có 27 giáo sư và phó giáo sư được công nhận. Đặc biệt có duy nhất 1 nữ nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư là bà Đặng Thị Phương Thảo.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung nữ nhà giáo tuổi Thìn là Giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023

    Chân dung nữ nhà giáo tuổi Thìn là Giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023

    Năm 2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh với 630 giáo sư, phó giáo sư. Riêng ngành sinh học có 27 giáo sư và phó giáo sư được công nhận. Đặc biệt có duy nhất 1 nữ nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư là bà Đặng Thị Phương Thảo.

    Hồ sơ

    Hồ sơ "siêu khủng" của nữ Phó giáo sư duy nhất ngành cơ học năm 2023

    Năm 2023 ngành cơ học có 2 giáo sư và 4 phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh. Đặc biệt, trong đó chỉ có duy nhất một nữ nhà giáo được công nhận chức danh phó giáo sư là Tiến sĩ Đặng Thùy Đông, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng.