+Aa-
    Zalo

    “Chắp cánh ước mơ” cho các em học viên khuyết tật

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 58 em học viên khuyết tật khóa 2 của Nghị Lực Sống vừa bế giảng năm học 2023 và nhiều em đã tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

    Đây là sự kiện đa số các em học viên của Nghị Lực Sống lần đầu tiên được trải nghiệm những dịch vụ tại 1 resort cao cấp 5 sao. Điểm nhấn của chương trình chính là việc Ban tổ chức lên kế hoạch bí mật mời gia đình và người thân của học viên đến khu nghỉ dưỡng muộn hơn để tạo ra bất ngờ lớn cho các em trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

    h2

    Lễ tốt nghiệp khóa K2 - 2023 được tổ chức vào ngày 29 - 30/11/2023, tại Vườn Vua Resort & Villas Phú Thọ, với thông điệp “Hành trình hạnh phúc”

    Khóa K2 - 2023 có 58 học viên với các dạng khuyết tật khác nhau: khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, tí hon, khiếm thính… đến từ nhiều địa phương như: Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Ninh Thuận… Sau khi trúng tuyển, học viên được phân lớp và đào tạo hai ngành nghề chính: Data Labeling (dự án hợp tác với Testworks) và Photoshop (dự án hợp tác với RI Korea). Trong suốt quá trình đào tạo, bên cạnh được đào tạo kỹ năng chuyên môn, các học viên còn thường xuyên được tham gia các khóa học bổ trợ như: Kỹ năng sơ cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc… Hiện nay, học viên tại Nghị Lực Sống được hỗ trợ 100% học phí và sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm.

    h3

    Lê Thị Thúy Hạnh đại diện học viên tốt nghiệp khóa K2 - 2023 phát biểu tại lễ tốt nghiệp

    Đại diện cho 58 học viên tốt nghiệp, học viên Lê Thị Thúy Hạnh chia sẻ: “Em vô cùng tự hào khi là học viên trưởng thành từ mái nhà Nghị Lực Sống - môi trường có những con người cùng hoàn cảnh với nhau, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Ở đây, chúng em đã không còn sự tự ti về bản thân của mình. Nghị Lực Sống đã cho chúng em một nền tảng kiến thức rộng mở, kỹ năng thực tế, thái độ sống hài hòa và có trách nhiệm cho việc lập nghiệp trong tương lai”.

    h4

    Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh Nghiệp Xã Hội truyền cảm hứng đến các học viên

    “Hoàn cảnh của chúng ta có thể khắc nghiệt, có thể dễ dàng, nhưng kết quả không nằm trong hoàn cảnh, mà nằm ở thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh ấy. Cuộc sống có hạnh phúc hay không, có đau khổ hay khó khăn hay không đều phụ thuộc vào thái độ, góc nhìn của các em. Khi chúng ta có thái độ tích cực, có niềm tin và luôn luôn nỗ lực bền bỉ với mục tiêu đang theo đuổi thì chị tin chắc rằng: dù các em đang ở trong môi trường nào, các em đang ở đâu thì các em cũng có những giá trị riêng và không ai có thể so sánh. Hành trình của các em không còn cô đơn vì có những người anh, người chị, người thầy, người cô ở Nghị Lực Sống, có gia đình và những người vô cùng yêu thương, luôn đồng hành cùng các em” - bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống - Doanh Nghiệp Xã Hội chia sẻ.

    Nghị Lực Sống tiền thân là Trung tâm Nghị Lực Sống, thành lập từ 2008 do Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng (1982 – 2012) sáng lập. Đến năm 2022, được sự ủng hộ của nhiều đối tác (sau này trở thành cổ đông chiến lược), Trung tâm Nghị Lực Sống phát triển thành doanh nghiệp xã hội theo mô hình công ty cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật.

    Thu Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chap-canh-uoc-mo-cho-cac-em-hoc-vien-khuyet-tat-a612805.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đan Trường chăm chỉ làm từ thiện dịp cuối năm

    Đan Trường chăm chỉ làm từ thiện dịp cuối năm

    Theo dõi hành trình làm nghệ thuật của Đan Trường, khán giả dễ dàng nhận ra bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn chăm chút cho những dự án thiện nguyện, để san sẻ đến với bà con và động viên họ vươn lên trong cuộc sống.