+Aa-
    Zalo

    Charlie Hebdo: Amedy Coulibaly được chôn gần Paris

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tay súng Amedy Coulibaly đã được chôn tại một nghĩa trang ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

    (ĐSPL) – Tay súng Amedy Coulibaly đã được chôn tại một nghĩa trang ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

    Theo tin tức trên BBC, Amedy Coulibaly – một chiến binh Hồi giáo đã bị lực lượng đặc nhiệm Pháp tiêu diệt 2 tuần trước, sau khi y tấn công vào một siêu thị thực phẩm ở miền đông Paris và bắt giữ các con tin, khiến 4 người thiệt mạng hôm 9/1.

    Ngoài ra, Amedy còn bị cáo buộc đã xả súng vào một nữ cảnh sát ở Montrouge ngày 8/1.

    Các nguồn tin cảnh sát cho biết, Amedy Coulibaly đã được chôn cất tại nghĩa trang Thiais, ngoại ô thủ đô Paris.

    Tay súng Amedy Coulibaly đã được chôn ở ngoại ô Paris. 

    Trước đó, cảnh sát cũng đã bí mật chôn cất thi thể hai anh em Cherif và Said Kouachi, những kẻ đã gây ra vụ tấn công tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo hôm 7/1, khiến 12 người thiệt mạng.

    Thị trưởng thành phố Reims cho biết, Said Kouachi đã được chôn một cách bí mật vào đêm ngày 14/1, sau khi chính phủ Pháp thực thi điều luật cho phép người dân được chôn cất tại nơi sinh sống cuối cùng.

    Em trai của Said là Cherif Kouachi cũng đã được chôn cất ở một vị trí bí mật khác ở ngoại ô Paris.

    “Người thân không được phép có mặt trong khi chôn cất Cherif Kouachi. Ngôi mộ hoàn toàn kín đáo, tránh lo ngại nó có thể trở thành "một địa điểm hành hương" cho chiến binh thánh chiến”, một quan chức từ văn phòng thị trưởng Gennevilliers cho biết.

    Thi thể hai anh em nhà Kouachi đã được bí mật chôn cất trước đó vài tuần.

    Trong một diễn biến liên quan, việc tạp chí Charlie Hebdo đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed sau vụ tấn công tòa soạn đã dấy lên làn sóng biểu tình của những người Hồi giáo trên khắp thế giới.

    Theo tin tức trên Reuters, ngày 16/1, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở Algiers. Nguồn tin an ninh cho biết, hàng chục người đã bị bắt giữ, trong đó có hai nhà lãnh đạo Hồi giáo, Ali Belhadj và Hamadache Zeraoui vì hành vi tổ chức biểu tình trái pháp luật ở Algiers. 

    Tại Pakistan, cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông 200 người bên ngoài tòa lãnh sự Pháp ở thành phố Karachi.

    Ở Niger, chỉ sau một ngày khi 5 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình tạp chí này, người biểu tình ở Niamey đã tấn công một đồn cảnh sát và đốt cháy ít nhất 2 chiếc xe cảnh sát ở gần một nhà thờ Hồi giáo, sau khi chính quyền nước này ngăn cấm cuộc họp của những người đứng đầu Hồi giáo tại địa phương.

    Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối Charlie Hebdo.

    Ngày 23/1, hàng chục nghìn người tại Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ đã xuống đường biểu tình chống lại việc Charlie Hebdo vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

    Hơn 20.000 người biểu tình ở thành phố Heart, Afghanistan và 15.000 người ở thủ đô Islamabad, Pakistan đã đốt cờ Pháp và hô to các biểu ngữ chống Charlie Hebdo.

    Hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ 23/1 tại các thành phố trên khắp Iran.

    “Cơn thịnh nộ” của thế giới Hồi giáo phản đối Charlie Hebdo dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/charlie-hebdo-amedy-coulibaly-duoc-chon-gan-paris-a80951.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan