+Aa-
    Zalo

    Cháy nhà bốn tầng ở Sài Gòn, 1 người tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi đám cháy ở Sài Gòn dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Hiệp A. (29 tuổi, quê Đồng Tháp).

    Sau khi đám cháy ở Sài Gòn dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Hiệp A. (29 tuổi, quê Đồng Tháp).

    Báo VOV đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h ngày 6/9, tại căn nhà 4 tầng nằm trên đường số 7, phường 4, quận 8, TP HCM. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà nên hô hoán thông báo cho mọi người bên trong.

    Nghe tri hô, những người có mặt trong căn nhà mới hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, nhưng ngọn lửa bốc lên từ tầng trệt tạo thành bức từng lửa khiến mọi người phải chạy lên sân thượng và mắc kẹt tại đây.

    Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa và giải cứu các nạn nhân.

    Theo báo Dân Việt, lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều tốp xông thẳng vào đám cháy dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt bên trong. 

    Lực lượng chữa cháy đã giải cứu thành công 7 người, trong đó anh Trương Hữu Luật (41 tuổi, quê Đồng Tháp) bị thương. Riêng 6 nạn nhân còn lại sức khỏe ổn định.

    Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Hiệp A. (29 tuổi, quê Đồng Tháp).

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-nha-bon-tang-o-sai-gon-1-nguoi-tu-vong-a201020.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan