+Aa-
    Zalo

    Cháy rừng tại Mỹ: Ít nhất 42 người thiệt mạng, ban bố tình trạng thảm họa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ít nhất 42 người thiệt mạng và thị trấn Paradise gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong đám cháy Camp Fire ở miền Bắc California.

    Ít nhất 42 người thiệt mạng và thị trấn Paradise gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trong đám cháy Camp Fire ở miền Bắc California.

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy phần diện tích bị đám cháy phá hủy.  Ảnh: CNN

    Nhà chức trách bang California (Mỹ), hôm 12/11 thông báo thêm 13 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì cháy rừng hiện tại lên 42, theo AP.

    Người chết được tìm thấy trong những chiếc ôtô, ngôi nhà bị thiêu rụi, hoặc bên cạnh xe của họ, dường như không kịp vào xe để trốn thoát khi khói và lửa bao trùm xung quanh.

    Các nhóm cứu hộ khẩn cấp cũng đang tìm kiếm hơn 200 người trong danh sách mất tích. Trong khi đó, nhiều quan chức bày tỏ lo ngại số thương vong sẽ cao hơn và cuộc chiến đối phó với giặc lửa sẽ đối mặt với không ít khó khăn.

    Tính đến ngày 12/11, tại miền Bắc California, hơn 52.000 người phải sơ tán và 1.385 người ở trong các trạm trú ẩn do đám cháy Camp Fire. Đám cháy này đã phá hủy hơn 47.000 ha rừng và mới được kiểm soát 30%, thiêu rụi gần 7000 ngôi nhà.

    Hiện tại,những cánh rừng ở Nam California đang có 2 vụ cháy vẫn chưa được khống chế. 

    Đám cháy Woolsey Fire ở miền Nam đã thiêu rụi hơn 36.000 ha rừng, khiến 2 người chết và phá hủy ít nhất 370 công trình, đe dọa đến khoảng 57.000 cấu trúc cơ sở hạ tầng khác. Đám cháy này mới được kiểm soát 20%.

    Một đám cháy gần đó là Hill Fire đã được kiểm soát 75% , sau khi bao phủ một diện tích hơn 1.800 ha.

    Trưởng đội cứu hỏa thành phố Los Angeles, Daryl Osby, hôm 10/11 cho biết lực lượng chức năng đang phải đương đầu với đám cháy khắc nghiệt và dữ dội nhất họ từng chứng kiến trong đời. Trưởng đội cứu hỏa hạt Butte và thị trấn Paradise, Darren Read, cho rằng việc tìm kiếm và giải cứu trong đợt cháy rừng năm nay chắc chắn sẽ ám ảnh ông và đồng đội trong thời gian dài. 

    Tổng thống Mỹ Donlad Trump ngày 12/11 đã thông qua một Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho California, theo đề nghị của Thống đốc bang Jerry Brown. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp có thể giúp tạo điều kiện huy động các nguồn hỗ trợ khẩn cấp liên bang cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

    Nhân viên cứu hỏa kiểm soát Woolsey Fire. Ảnh: Reuters

    Ít nhất 44 người chết trên toàn bang California, trong đó 42 người chết do đám cháy Camp Fire. Ảnh: Reuters

    Nhiều người vẫn còn mất tích trong đám cháy. Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán. Ảnh: Reuters

    Nguyên nhân các đám cháy đang được điều tra thêm. Ảnh: CNN

    Đám cháy Woolsey Fire tạo ra khói dày và độc hại. Ảnh: CNN

    Các đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Ảnh: CNN

    Một cánh đồng nho ở California bị lửa thiêu rụi ngày 9/11. Ảnh: Reuters


    Nhiều ô tô bị thiêu rụi. Ảnh: AP

    Đội cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh AP

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-rung-tai-my-it-nhat-42-nguoi-thiet-mang-ban-bo-tinh-trang-tham-hoa-a251149.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan