+Aa-
    Zalo

    Chế tài xử lý "cẩu tặc" bao giờ hoàn thiện?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Quả thực vì con chó mà đánh chết mạng người thì không đáng nhưng vì con chó mà "cẩu tặc" đánh chết người truy bắt thì càng đáng phải lên án.

    (ĐSPL) - Bản thân tôi cũng đã tranh tụng những vụ án mà bị hại là thân nhân những tên trộm chó bị đánh chết. Quả thực vì con chó mà đánh chết mạng người thì không đáng nhưng vì con chó mà kẻ trộm đánh chết người truy bắt thì càng đáng phải lên án.
    Có thể đây là vụ án chấn động dư luận thứ hai, trước đây ở Bắc Ninh đã có vụ trộm chó bắn chết một công chức tỉnh này khi bị phát hiện. Tuy nhiên, vụ án ở Củ Chi quả thực đặc biệt nghiêm trọng. Từ hành vi chỉ đáng xử lý hành chính, những đối tượng trên đã đi quá thành hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
    Cần hoàn thiện chế tài xử lý
    Nhóm “cẩu tặc” dùng súng xung điện bắn người truy đuổi gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết hôm 14/6 vừa qua gây dậy sóng dư luận.
    Về hành vi khách quan của của các đối tượng, trước hết là hành vi câu trộm chó. Có một nghịch lý pháp lý ở nước ta là hành vi câu trộm con chó dù là chó to, chó nhỏ, chó cảnh, chó trông nhà... thì cũng định giá bằng giá chó... thịt. Nên nhiều trường hợp gây bức xúc dư luận vì chỉ xử lý hành chính đối tượng.
    Thực tế cho thấy, không tính giá trị tình cảm, tinh thần vì chó là vật nuôi trung thành gần gũi với con người thì cũng đã có những con chó hàng chục, hàng trăm triệu đồng về thiệt hại vật chất. Nếu định giá bằng thịt chó như vậy thì không thỏa đáng. Và sự bất hợp lý này diễn ra ở những lĩnh vực chim, cây, thú cảnh nói chung. Đó cũng bộc lộ sự yếu kém của quản lý nhà nước trong một góc nhỏ lĩnh vực xã hội dẫn đến hành vi bắt trộm chó không phải là điều đáng sợ của những tên nghiện hút.
    Từ tư tưởng xử lý không triệt để nên nhiều nơi nhân dân “tự quyết” khi bắt được trộm chó. Chính quyền vào cuộc thì đã muộn, kẻ trộm thì chết, phương tiện bị hủy hoại, nhiều khi lại thành vụ án chống người thi hành công vụ, che dấu tội phạm... nếu xử lý không khéo làm mất uy tín, lòng tin của nhân dân với cơ quan nhà nước. Chính vì vậy theo quan điểm của tôi, cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn thiện các chế tài, quy định pháp luật để bảo vệ khách thể là những vật, vật nuôi có giá trị văn hóa tinh thần.         
    Tóm tắt nội dung vụ truy đuổi trộm chó, ba người bị bắn chết
    Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP. HCM đã tạm giữ bốn đối tượng gồm Hồ Văn Hiếu (SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995), Phạm Ngọc Thuận (tức "Hí", SN 1987, chủ mưu) và Lê Minh Hậu (SN 1995, cùng ngụ xã Tân Hiệp) để điều tra vụ trộm chó làm ba người chết tại ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều tối 14/6. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vào lúc 18h cùng ngày, Huỳnh Kim Bảo (SN 1995) đang ở nhà thì nghe Nguyễn Minh Phương (SN 1996) và Phạm Nguyễn Quốc Hữu (SN 1997) nói là thấy hai thanh niên trộm chó trên đường Nguyễn Kim Cương (ấp 8, xã Tân Thạnh Đông). Lập tức, Bảo điều khiển xe máy hiệu Exciter (không biển số) chở Phương ngồi giữa và Hữu ngồi sau đuổi theo hai thanh niên trộm chó.
    Khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn Tấn (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông), xe máy do Bảo điều khiển chở anh Phương, Hữu bị té ngã va vào tường rào bên lề trái đường Nguyễn Kim Cương làm Bảo chết ngay tại chỗ. Phương và Hữu được người dân đưa đến Bệnh viện 115 để cấp cứu nhưng đều tử vong vào 22h cùng ngày.
    Cần hoàn thiện chế tài xử lý
    Hiện trường nơi xảy ra vụ cẩu tặc bắn súng xung điện, 3 người truy đuổi tử vong.
    Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu trung tâm Pháp y TP. HCM tiến hành giải phẫu tử thi. Kết quả pháp y bước đầu xác định Bảo tử vong do đa chấn thương (sọ não, dập phổi, lá lách), vùng trán trái có các chấm bầm tụ máu, kích thước từ 0,05 đến 0,1 cm rải rác trên diện tích 6,5 x 6,5 cm, nghi do bị xung điện. Phương bị đa chấn thương (sọ não), hai vết thủng da nông hình tròn đường kính 0,4 cm cách nhau 2,5 cm, bầm tụ máu ở cánh tay phải, nghi do bị xung điện. Hữu bị đa chấn thương (sọ não).
    Bước đầu các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Thuận bàn bạc rủ An, Hậu cùng Hiếu đi bắt trộm chó của người dân trên địa bàn huyện Củ Chi. Cụ thể, lúc 17h ngày 14/6, An điều khiển xe máy biển số 53R3 – 7965 chở Hiếu cùng ba lô đồ nghề (băng keo, súng bắn điện tự chế để bắn chó). Thuận điều khiển xe máy Yamaha Exciter màu đỏ - đen, biển số 59Y1 - 326.91 chở Hậu làm nhiệm vụ cản địa và chở chó trộm được. Cả bọn thẳng tiến đến khu vực xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để bắt trộm chó. Sau khi bắt được ba con chó (trọng lượng khoảng 45kg) của người dân, băng trộm chó điều khiển xe máy quay trở về nhà Hiếu. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Kim Cương, đến đoạn thuộc khu vực ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, băng trộm bị Bảo, Phương và Hữu điều khiển xe Exciter chở ba truy đuổi. Thời điểm này, Phương và Hữu cầm mã tấu chém vào người Hiếu thì An, Thuận và Hậu cùng tăng ga bỏ chạy. Lúc đó, Bảo, Phương và Hữu bị té ngã xuống đường nhựa dẫn đến tử vong. Còn băng trộm chó tiếp tục chạy về nhà Hiếu. Sau đó, Thuận chở Hậu đem ba con chó trộm được bán chia cho An 450.000 đồng, Hiếu 350.000 đồng. Về tang vật vụ án, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ ba mã tấu (của nhóm nạn nhân), một súng xung điện, hai xe máy của băng trộm chó.
    Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Rất nhiều bạn đọc đã tỏ ra phẫn nộ với hành vi tàn ác của các đối tượng. Họ lên án hành vi đó đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng cần phải trừng phạt nghiêm khắc hành vi cố ý giết người. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/che-tai-xu-ly-cau-tac-bao-gio-hoan-thien-a38560.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan