+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch EC: EU muốn Ukraine gia nhập khối

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Ukraine thuộc Liên minh châu Âu (EU) và khối này muốn họ gia nhập.

    Ngày 27/2 (giờ địa phương), trả lời phỏng vấn với hãng tin Euronews, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết: "Chúng tôi đã có một quá trình làm việc với Ukraine, chẳng hạn như tích hợp thị trường Ukraine vào một thị trường duy nhất. Chúng tôi có sự hợp tác rất chặt chẽ về mạng lưới năng lượng. Vì vậy, có rất nhiều chủ đề mà chúng tôi có thể làm việc chặt chẽ với nhau và theo thời gian, họ dần thuộc về khối. Họ là một trong số chúng tôi và chúng tôi muốn họ gia nhập".

    chu tich ec
    Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: CNN 

    Trước đó, trong một bài đăng ngày 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã nói chuyện với bà von der Leyen về việc tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraine và tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, để trở thành thành viên của EU cần nhiều thủ tục phức tạp và Ukraine hiện không phải là ứng cử viên chính thức để gia nhập EU.

    Trả lời câu hỏi về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, bà von der Leyen nói rằng điều quan trọng là Ukraine "đồng ý với các cuộc đàm phán hòa bình và các điều kiện vẫn ổn" nhưng "niềm tin đối với Tổng thống Putin đã hoàn toàn mất đi". 

    Cuộc phỏng vấn diễn ra sau tuyên bố của EU vào ngày 27/2 về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga vẫn đang tiến công thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này. 

    Tuyên bố của EC cho biết: "Lần đầu tiên, Liên minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc mua và vận chuyển vũ khí và các thiết bị khác cho một quốc gia đang bị tấn công".

    Tình hình căng thẳng tại Ukraine bắt đầu từ giữa tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của Moscow sẽ chỉ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine với mục đích "phi vũ khí hoá Ukraine". Đồng thời, phía Nga khẳng định sẽ không gây tổn thương tới người dân. Tuy nhiên, theo một cơ quan của Liên hợp quốc, tính đến ngày 27/2, ít nhất 64 người dân đã thiệt mạng và hơn 160.000 người phải di tản khỏi nơi kể từ chiến dịch quân sự của Nga.

    Trong ngày 27/2, phía Nga và Ukraine đã thống nhất về việc tổ chức đàm phán ở Belarus trong ngày 28/2. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và những người đồng cấp G7 đã nhấn mạnh phản ứng thống nhất về hành động quân sự của Nga trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết: "Cùng nhau, chúng tôi đang hỗ trợ người dân Ukraine và áp đặt những lệnh trừng phạt nghiêm trọng để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành đọng của họ. Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và ghi nhận lòng dũng cảm cũng như chủ nghĩa anh hùng của người dân Ukraine". 

    Ngoại trưởng Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Đại diện cấp cao của EU cũng tham gia cuộc điện đàm. 

    Minh Hạnh (Theo CNN, Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ec-eu-muon-ukraine-gia-nhap-khoi-a529639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan