+Aa-
    Zalo

    Clip Arsenal 0-3 Man City: Thêm một lần đau

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tiếp tục trình diễn bộ mặt kém cỏi, Arsenal nhận trái đắng 0-3 trước Man City thêm một lần nữa chỉ sau vài ngày.

    Tiếp tục trình diễn bộ mặt kém cỏi, Arsenal nhận trái đắng 0-3 trước Man City thêm một lần nữa chỉ sau vài ngày.

    [presscloud]1503[/presscloud]

    Cách đây vài ngày, Arsenal vừa thất bại thảm hại với tỷ số 0-3 trước Man City ở trận chung kết League Cup. NHM "Pháo Thủ" nuôi hi vọng phục thù nửa xanh thành Manchester trong trận tái đấu trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ Premier League.

    Thế nhưng, khán giả đã phải thất vọng nhanh chóng. Arsenal tiếp tục để thua 3 bàn không gỡ, 3 bàn chỉ sau 33 phút đầu tiên của trận đấu.

    Sane có một ngày thi đấu thăng hoa

    Phút 15, Leroy Sane đi bóng lắt léo, vượt qua sự truy cản của hàng loạt cầu thủ Arsenal, trước khi chuyền bóng cho Bernardo Silva ở vị trí trống trải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, hạ gục thủ thành Petr Cech.

    Phút 27, vẫn là Leroy Sane với pha đi bóng tự tin, trước khi thực hiện đường chuyền cho Aguero. Cầu thủ người Argentina đã ban bóng nhanh cho David Silva, để cầu thủ này sút tung lưới Petr Cech.


    HLV Wenger đã đến lúc ra đi ?

    Phút 33, Leroy Sane đã trực tiếp lập công sau pha phản công mẫu mực của Man City.

    Trong những phút còn lại, số cơ hội hai đội tạo ra không đáng kể, không có tình huống nào đáng chú ý

    Với thất bại này, Arsenal vẫn xếp thứ 6 với 45 điểm, kém vị trí dự Champions League 10 điểm. Trong khi đó, Man City khẳng định chắc chắn ngôi đầu với 75 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 M.U với 16 điểm.

    Dúng Động (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/clip-arsenal-0-3-man-city-them-mot-lan-dau-a221109.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan