+Aa-
    Zalo

    Có hay không dự án lớn miền núi sẽ phá hàng trăm hecta rừng tự nhiên ở Quảng Nam?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đông Giang là vùng đồi núi, người dân khó khăn nên có một dự án lớn được đầu tư là niềm vui và cũng hứa hẹn nhiều sự thay đổi cho vùng đất này.

    Tuy nhiên, dư luận cũng lo ngại, khi dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đưa vào triển khai sẽ phá diện tích lớn rừng tự nhiên.
    Thời gian gần đây, người dân tỉnh Quảng Nam vui mừng khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, huyện Đông Giang do tập đoàn FVG làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án được triển khai tại thôn A Sờ, xã Mà Cooih, có quy mô 120ha, với tổng số vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, mỗi năm đảm bảo cho 100.000 khách lưu trú.

    Cổng trời Đông Giang sẽ trở thành khu du lịch sinh thái trong tương lai.

    Đông Giang là vùng núi, nghèo nên có một dự án lớn được đầu tư, hứa hẹn tạo nên nhiều sự phát triển, đột phá. Tuy nhiên, Đông Giang chủ yếu là vùng đồi núi, nên cũng có dư luận lo ngại, khi dự án này được triển khai sẽ phá hàng trăm hecta rừng tự nhiên.
    Liên quan đến vụ việc, ông Hồ Quang Minh, Phó Chủ tịch huyện Đông Giang cho biết, địa phương là vùng đặc biệt khó khăn, muốn thu hút các doanh nghiệp đầu tư là rất khó. Khi có một doanh nghiệp muốn đầu tư vào Đông Giang thì phía chính quyền lẫn người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền địa phương từ trước đến nay là không đánh đổi môi trường tự nhiên, rừng để phát triển kinh tế, dịch vụ.
    Riêng dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, đến nay đã có thủ tục đánh giá trạng thái rừng, quy hoạch 1/500, đo đạc đầy đủ, giải phóng mặt bằng, đền bù cho dân… Phía doanh nghiệp đã dựng lán trại, đưa máy móc vào để chuẩn bị thi công các hạng mục như đường sá, điện nước… Địa phương chỉ đồng ý cho chủ đầu tư thi công tất cả các hạng mục khi đầy đủ hồ sơ thủ tục. Và, ông tin rằng, khi dự án này được đầu tư, đi vào hoạt động thì sẽ thu hút được lượng khách nhiều hơn, tạo công ăn việc làm cho người dân và tăng nguồn thu cho địa phương.
    Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, thông tin dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang triển khai sẽ phá diện tích rừng lớn là không chính xác. Theo ông Thanh, toàn bộ dự án chỉ có 17,1ha rừng tự nhiên và chủ đầu tư đã cam kết sẽ giữ nguyên hiện trạng, không tác động đến đất rừng tự nhiên. Phía chủ đầu tư chỉ thuê dịch vụ môi trường rừng nhằm khai thác du lịch. “Đơn vị này cũng cam kết không làm ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái”, vị này chia sẻ.
    Đại diện sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông cho biết thêm, đơn vị đã có văn bản góp ý Quy hoạch 1/500 xác định diện tích rừng tự nhiên trong dự án này. Tổng cộng diện tích rừng tự nhiên trong khu vực là 17,1ha, và toàn bộ rừng tự nhiên được giữ là 17,1ha, không tác động, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
    Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Nhung, Phó TGĐ Tập đoàn FVG, cho biết, cam kết của đơn vị này khi đầu tư khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang với mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường sinh thái, cố gắng giữ gìn nền tảng môi trường tự nhiên và hạn chế tối đa tác động đến thiên nhiên. Tất cả các phương án thiết kế đầu tư xây dựng các phân khu chức năng của dự án đều được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Chính quyền Quảng Nam cho phép thực hiện tới đâu, chủ đầu tư sẽ dựa vào đó để triển khai.
    “Lâu nay, nhiều dự án du lịch đã bê tông hóa, tác động quá nhiều vào tự nhiên. Đối với khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, mong muốn lớn nhất của chủ đầu tư là làm ra một khu du lịch sinh thái đúng nghĩa”, bà Nhung nói.
    DUY CƯỜNG
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-hay-khong-du-an-lon-mien-nui-se-pha-hang-tram-hecta-rung-tu-nhien-o-quang-nam-a268826.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan