+Aa-
    Zalo

    Cô hiệu trưởng ném đá, phá tài sản của doanh nghiệp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đã lấy đá ném vỡ kính máy xúc khi đơn vị này thi công công trình

    (ĐSPL) - Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) đã lấy đá ném vỡ kính máy xúc khi đơn vị này thi công công trình.

    Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 18/10, khi Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hà Vy đang thi công dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ và các dịch vụ thương mại tổng hợp đóng trên địa bàn bản ÔÔc, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình).

    Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường, Hiệu trưởng trường mầm non xã Dân Hóa đã ra cản trở, chửi bới văng tục các công nhân đang thi công vì cho rằng, doanh nghiệp chiếm đất của cô này. Sau đó, cô Hường đã dùng đá ném vỡ cửa kính máy xúc, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

    Cô Nguyễn Thị Thu Hường ném đá vỡ kính máy xúc.

    Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt lập biên bản xử lý vụ việc. Tuy nhiên, cô giáo này vẫn tỏ ra chống đối, thách thức các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. 

    Ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hoá cho biết: “Cô Nguyễn Thị Thu Hường không có bất cứ một quyền hợp pháp nào trên mảnh đất Công ty tổng hợp Hà Vy đang thi công, xã đã làm việc, giải thích nhưng cô Hường vẫn không chịu mà cố tình chống đối”.

    HỒ THẮNG - NGÂN HÀ

    [mecloud]Ry6GZ098cs[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-hieu-truong-nem-da-pha-tai-san-cua-doanh-nghiep-a115558.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.