+Aa-
    Zalo

    Cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm đổ bộ vào Philippines

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan thời tiết Philippines cho biết cơn bão nhiệt đới Megi đã đổ bộ vào tỉnh miền Trung nước này trong ngày 10/4.

    Ngày 10/4 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết cơn bão Megi đã đổ bộ vào tỉnh miền Trung vào khoảng 8h. Theo đó, Megi là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này trong mùa hè năm 2022. 

    Megi đạt vận tốc gió tối đa đa 75 km/h, sức gió giật tới 105 km/h vào lúc 10h cùng ngày.

    Cơ quan Philippines cho biết Megi vẫn duy trì sức gió của mình trong khi di chuyển chậm về phía Tây vùng ven biển Guiuan, một thị trấn ở tỉnh Đông Samar.

    Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines đã nâng mức báo động lên mức 1 hoặc 2 (trên thang điểm 5) tại một số khu vực miền Trung và miền Nam Philippines.

    screen shot 2022 04 10 at 201543
    Philippines là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất. Ảnh minh hoạ: The Star

    Cơn bão cũng đã ảnh hướng, gây mưa lớn ở khu vực  tỉnh phía Nam của đảo chính Luzon.

    Cơ quan khí hậu khuyến cáo người dân ở những khu vực này cảnh giác, đồng thời đưa ra cảnh báo về "lũ lụt rải rác đến diện rộng và lở đất do mưa, và gió mạnh".

    Cơ quan cho biết thêm rằng cơn bão cũng có nguy cơ gây ra biển động.

    Nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất, bao gồm núi lửa hoạt động, động đất thường xuyên và khoảng 20 cơn bão mỗi năm, gây ra lũ lụt và lở đất.

    Hồi năm ngoái, bão Rai, cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm, đã  khiến hơn 400 người thiệt mạng. Cơn bão cấp 5 đã phá hủy hơn 1,7 triệu ngôi nhà ở 8 tỉnh.

    Liên hợp quốc ước tính hơn 9,9 triệu người tại 6 khu vực của Philippines đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do ảnh hưởng từ bão Rai. 

    Minh Hạnh (Theo Xinhua)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-bao-nhiet-doi-dau-tien-trong-nam-do-bo-vao-philippines-a533831.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan