+Aa-
    Zalo

    Công an đột kích sới gà hàng trăm triệu, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an bất ngờ ập vào trường gà ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện nhiều đối tượng đang sát phạt. Thấy công an, "con bạc" bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị bắ

    Công an bất ngờ ập vào trường gà ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) phát hiện nhiều đối tượng đang sát phạt. Thấy công an, "con bạc" bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị bắt giữ.

    Ngày 16/1, nguồn tin từ Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho hay, đơn vị vừa triệt xóa thành công một tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn tại ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

    Trước đó, trưa 15/1, hàng chục chiến sĩ công an bất ngờ ập vào trường gà trên và phát hiện nhiều đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Thấy lực lượng chức năng, "con bạc" bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị bắt giữ lại.

    Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Nhân dân

    Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ 42 đối tượng tham gia đá gà, thu giữ 8 con gà chọi, hơn 107 triệu đồng, 23 xe máy, ô tô, 42 ĐTDĐ...

    Công an xác định, tụ điểm trên do Lê Văn Hưng (43 tuổi, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) cầm đầu.

    Các đối tượng khai nhận, bắt đầu tổ chức đá gà ăn tiền từ giữa tháng 12/2017 tại nhà của Hưng.

    Ngày 14/1, Hưng điện thoại hẹn các con bạc, tổ chức 2 trận đá gà, đồng thời phân công Trần Cảnh Hoàng (SN 1950, ngụ thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành) và Lê Văn Dũng (SN 1966, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) làm biện già (nhận kèo, chung chi tiền cá cược), với khoảng 45 lượt người tham gia cá cược với số tiền gần 240 triệu đồng. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị Công an huyện Gò Dầu ập vào bắt quả tang.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-dot-kich-soi-ga-hang-tram-trieu-nhieu-con-bac-bo-chay-tan-loan-a216570.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan