+Aa-
    Zalo

    Công an TP. HCM lập lực lượng đặc biệt để giải quyết tình trạng tội phạm có dấu hiệu gia tăng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an TP HCM đã thành lập, triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp (Tổ công tác 363) để tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

    Công an TP HCM đã thành lập, triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp (Tổ công tác 363) để tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

    Chiều ngày 30/12, Công an TP. HCM đã tổ chức ra quân hoạt động của Tổ công tác tuần tra hỗn hợp để phòng chống tội phạm trên các địa bàn trọng điểm.

    Công an TP HCM thông tin việc lập tổ công tác trấn áp tội phạm 363 - Ảnh: Tổ quốc.

    Theo đó, lực lượng này gọi tắt là tổ công tác 363, hoạt động như lực lượng 141 ở Hà Nội, Tổ công tác 363 được hình thành từ lực lượng chủ lực của 3 đơn vị, gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông.

    Lực lượng của tổ công tác 363 được triển khai theo 2 cấp là cấp thành phố và cấp quận, huyện.

    Do tình hình anh ninh trật tự trên địa bàn TP HCM thời gian gần đây diễn biến phức tạp, các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng có dấu hiệu gia tăng. Công an thành phố ghi nhận một số băng nhóm hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp chuyên nghiệp gây án trong một thời gian dài, trên nhiều địa bàn nhưng chậm phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu nhiên tụ tập chạy xe từng đoàn, gây mất an ninh trật tự gây bức xúc cho người dân.

    Trước tình hình đó, tổ công tác 363 có nhiệm vụ tiến hành tuần tra kiểm soát cơ động; kết hợp chốt chặn, tuần tra bộ tại các tuyến, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, những địa điểm tham quan du lịch mua sắm, nơi tập trung nhiều người, đặc biệt là người nước ngoài lui tới, nhằm kịp thời xử lý những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

    Lực lượng Tổ công tác 363 Công an TP HCM ra quân - Ảnh: Dân trí.

    Ngoài ra, lực lượng 363 còn tập trung kiểm tra những đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, tàng trữ vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện để chuẩn bị gây án hoặc cất giấu tài sản vật chứng sau khi gây án; thanh thiếu niên sử dụng xe phân khối lớn vi phạm trật tự an toàn giao thông; các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

    Ở cấp Công an TP bước đầu ra mắt mô hình này với 7 tổ, mỗi tổ gồm 12 cán bộ chiến sĩ. Còn ở cấp quận, huyện thì tùy vào tình hình thực tế để huy động lực lượng nhưng phải tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ /tổ.

    Các tổ công tác phối hợp của Công an TPHCM đảm bảo trật tự dịp AFF Cup 2018 vừa qua - Ảnh: Dân trí.

    Các tổ 363 này sẽ hoạt động linh hoạt, gồm các hình thức như tuần tra, kiểm soát cơ động; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát, chốt chặn tại 1 điểm trên đường giao thông; tuần tra, kiểm soát chốt chặn tại 1 điểm trên đường giao thông và tuần tra bộ tại khu vực.

    Công an TP.HCM kỳ vọng, Tổ công tác 363 cùng với nhiều lực lượng khác của công an TP, quận huyện, phường xã sẽ góp phần ngăn ngừa, trấn áp tội phạm ngày càng hiệu quả hơn.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-tp-hcm-lap-luc-luong-dac-biet-de-giai-quyet-tinh-trang-toi-pham-co-dau-hieu-gia-tang-a257257.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan