+Aa-
    Zalo

    CSGT đón lõng, xử lý nghiêm tình trạng xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long

    (ĐS&PL) - Mặc dù đầu tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long đều có hệ thống biển báo hiệu đường bộ cấm các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ đi vào tuyến đường này, thế nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp vi phạm gây mất an toàn cho những phương tiện tham gia giao thông tại đây.

    Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua đơn vị tiếp nhận phản ánh về hiện tượng nhiều người dân điều khiển xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô trên Đại lộ Thăng Long.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã giao Đội CSGT đường bộ số 11 (đơn vị phụ trách địa bàn tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT) phối hợp cùng Công an các quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm. Quá trình lập biên bản, tiếp tục tuyên truyền trực tiếp đến người vi phạm.

    tempimage6ywpx0
    Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) là tuyến cao tốc dài hơn 30km, điểm đầu tại nút giao Trung Hòa (Cầu Giấy), điểm cuối ở vị trí nút giao Hòa Lạc (Thạch Thất). Tuyến đường được thiết kế với làn dành riêng cho ô tô có vận tốc 80-100 km/h
    tempimagejuedah
    Tuy nhiên, nhiều tài xế xe máy liều lĩnh đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long

    Qua việc xử lý nghiêm thời gian qua, nhiều người điều khiển xe máy cũng được tuyên tuyền nâng cao ý thức tự giác không tranh thủ đi xe máy vào Đại lộ Thăng Long để tránh điểm ùn ứ vào giờ cao điểm.

    Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người điều khiển xe máy không chấp hành hệ thống biển báo, đi vào Đại lộ Thăng Long, hành vi vi phạm đi sai làn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, TNGT.

    tempimage8kajuv
    Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) ra quân xử lý hàng loạt xe máy đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long

    Hơn nữa, do tuyến Đại lộ Thăng Long là đường dành riêng cho ô tô, đầu tuyến đều có hệ thống biển báo hiệu đường bộ cấm các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ đi vào tuyến đường này, cũng khiến việc chốt chặn hay tuần tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

    tempimagesnmukg
    Một trường hợp tài xế điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên đi vào đường cao tốc Đại lộ Thăng Long

    Ngày 29/2, theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 11 (Công an TP Hà Nội), được tăng cường thêm cảnh sát cơ động, công an quận Nam Từ Liêm ứng trực tại Km6 Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm Hà Nội - Hoà Lạc để xử lý các phương tiện đi xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô.

    tempimage9gx2gl
    CSGT lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm

    Chỉ trong một ca làm việc, tổ công tác đã phát hiện và xử lý hàng loạt các phương tiện xe máy đi vào làn cao tốc trên Đại lộ Thăng Long. Đa số người vi phạm đều nhận thức rõ mức độ nguy hiểm về hành vi vi phạm của mình.

    tempimagedexbcl
    Người đàn ông đi xe phân khối lớn vào làn ôtô Đại lộ Thăng Long bị CSGT xử lý

    Theo quy định, người điều khiển xe máy đi vào cao tốc sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

    Ghi nhận thực tế cho thấy, mặc dù có lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an địa bàn "đón lõng" dừng xe kiểm tra xử lý nhưng nhiều người điều khiển xe máy trên làn ô tô vẫn cố tình quay đầu bất chấp nguy hiểm.

    tempimagexkrycd
    Theo quy định, người điều khiển xe máy đi vào cao tốc sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày

     

    tempimageuvqp3s
    Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong phương tiện vi phạm đưa về trụ sở
    tempimageert6tm
    Quá trình lập biên bản xử lý, CSGT tiếp tục tuyên truyền trực tiếp đến người vi phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các hệ thống biển báo hiệu, đi đúng phần đường, làn đường quy định đảm bảo trật tự ATGT

    Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân không nên đi xe máy vào làn ôtô trên đại lộ Thăng Long, vì khu vực đường này không phải dành cho loại phương tiện này, mặt khác ôtô di chuyển tốc độ rất cao, nếu xe máy đi vào thì rất dễ gây tai nạn cho chủ phương tiện và những xe khác.

    Nguyễn Lâm

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-don-long-xu-ly-nghiem-tinh-trang-xe-may-di-vao-dai-lo-thang-long-a612521.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xử lý hơn 300 triệu đồng các hành vi

    Xử lý hơn 300 triệu đồng các hành vi "báo chốt" CSGT ở Cao Bằng

    Để tránh bị phát hiện, xử lý vi phạm, tài khoản trưởng nhóm “báo chốt” thường xuyên thay đổi số điện thoại, tên zalo, tên nhóm, giải tán nhóm và thiết lập mới, thành viên mới phải có người giới thiệu và được xác minh rất kỹ nhằm sàng lọc, loại bỏ tài khoản nghi vấn của cơ quan chức năng.