+Aa-
    Zalo

    Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng hai đồng phạm được giảm án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - TAND Cấp cao tại TP. Đà Nẵng quyết định sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với 3 bị cáo. Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Chí Hiến 3 năm tù, Nguyễn Ngọc Duy 2 năm 6 tháng tù và Mai Hắc Lợi 2 năm tù.

    VTC News đưa tin, sáng 20/6, TAND Cấp cao tại TP. Đà Nẵng đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" diễn ra tại TP. Tuy Hòa ( tỉnh Phú Yên), đối với bị cáo Nguyễn Chí Hiến (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) và đồng phạm do sai phạm trong quá trình tổ chức bán đấu giá 262 lô đất nhà liền kề tại khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa.

    cu u pho chu ti ch ubnd tinh phu yen cu ng hai do ng pha m duo c gia m a n
    Bị cáo Nguyễn Chí Hiến tại phiên phúc thẩm sáng 20/6. Ảnh: VTC News 

    Trước đó, ở phiên sơ thẩm vào tháng 10/2022, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án bị cáo Nguyễn Chí Hiến 6 năm tù, bị cáo Mai Hắc Lợi - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Duy - cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế 4 năm tù.

    Sau bản án, các bị cáo Nguyễn Chí Hiến, Mai Hắc Lợi và Nguyễn Ngọc Duy kháng cáo đề nghị xem xét lại mức án mà TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên.

    Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Chí Hiến cùng 2 bị cáo nói trên đều xin giảm nhẹ hình phạt. Bản thân bị cáo Hiến bị bệnh tim, sức khỏe không tốt.

    Ngoài ra, các bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, ăn năn hối cải, không vụ lợi cá nhân và các bằng khen do cơ quan Trung ương, địa phương cấp.

    Đến nay bị cáo Hiến đã tự nguyện khắc phục hết hậu quả mà tòa sơ thẩm tuyên. Cụ thể, bị cáo hiến đã khắc phục 2 tỷ đồng, bị cáo Duy 600 triệu đồng, bị cáo Lợi 600 triệu đồng,

    Các bị cáo lý giải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều thông qua các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên.

    Từ các lý do nói trên, TAND Cấp cao tại TP. Đà Nẵng quyết định sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với 3 bị cáo. Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Chí Hiến 3 năm tù, Nguyễn Ngọc Duy 2 năm 6 tháng tù và Mai Hắc Lợi 2 năm tù.

    Liên quan vụ án này trước đó còn có bị cáo Nguyễn Thị Nở (cựu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo; Ngô Quang Phú (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), được miễn hình phạt…, không kháng cáo.

    Theo Vnexpress, năm 2016, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn một Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa (tại phường Phú Đông và phường Phú Thạnh) rộng hơn 49 ha, vốn đầu tư gần 319 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch 262 lô đất nhà liền kề; 196 lô biệt thự; 10 lô đất thương mại.

    Năm 2016-2017, ông Hiến với tư cách là Phó chủ tịch tỉnh đã phê duyệt bán đấu giá 262 lô đất nhà ở liền kề theo hình thức bán sỉ từng khu; hỗ trợ người trúng đấu giá được giảm 5% trên tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm để khuyến khích làm nhanh, thu ngân sách. Tháng 5/2017, doanh nghiệp của bà Ngô Thị Điều đã mua toàn bộ lô đất trên với giá hơn 162 tỷ đồng. Sau khi được giảm giá, công ty thanh toán hơn 154 tỷ đồng.

    Nhà chức trách xác định việc giảm giá cho doanh nghiệp là sai quy định, gây thất thoát 8 tỷ đồng. Ông Hiến phải chịu trách nhiệm do chỉ đạo xây dựng phương án bán đấu giá, giảm giá, tổ chức đấu giá và ra quyết định công nhận kết quả đấu giá.

    Ông Hiến khai biết việc giảm 5% trên tổng giá trị trúng đấu giá không có trong quy định pháp luật nên ký văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên xin ý kiến về chính sách này để đưa vào phương án bán đấu giá trước khi tổ chức đấu giá. Sau đó, phương án đã được hai cơ quan này thống nhất. Tuy nhiên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên không tổ chức họp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Do không có người mua 468 lô đất, ông Hiến chỉ đạo chia ra thành 4 khu (có một khu 262 lô) nhưng không xin ý kiến hai cơ quan trên và cho bán đấu giá, đồng thời bỏ qua năng lực tài chính của người tham gia đấu giá. Cựu phó chủ tịch tỉnh cho rằng không tư lợi, việc đấu giá cũng vì nhiệm vụ chung là trả khoản nợ đã kéo dài của tỉnh.

    Tại tòa, các bị cáo lý giải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều thông qua ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên.

    Hữu Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-u-pho-chu-ti-ch-ubnd-tinh-phu-yen-cu-ng-hai-do-ng-pha-m-duo-c-gia-m-a-n-a579645.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan