+Aa-
    Zalo

    Cuối tuần, không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa to

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần (ngày 6-7/12), không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ, trời tiếp tục rét.

    (ĐSPL) - Dự báo thời tiết 2 ngày cuối tuần (ngày 6-7/12), không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ, trời tiếp tục rét.

    Cuối tuần, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ và Trung Bộ

    Cuối tuần, không khí lạnh tăng cường gây mưa vài nơi ở Bắc Bộ, Trung Bộ mưa to, trời rét (Ảnh minh họa).

    Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

    Dự báo khoảng đêm nay (ngày 6/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

    Từ gần sáng mai (ngày 7/12), ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 – 4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

    Trong một diễn biến khác, về diễn biến của siêu bão Hagupit, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 7h ngày 6/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 127,4 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 17.

    Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoi-tuan-khong-khi-lanh-tang-cuong-trung-bo-mua-to-a72806.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan