+Aa-
    Zalo

    Cuối tuần sau miền Bắc đón đợt rét mạnh, nhiệt độ giảm sâu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khoảng từ ngày 25/1 tới đây, khu vực miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, nhiệt độ giảm khá sâu gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

    Khoảng từ ngày 25/1 tới đây, khu vực miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, nhiệt độ giảm khá sâu gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

    Trong những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc khá đẹp với nền nhiệt tăng dần, không mưa, trưa và chiều có nắng, gió nhẹ. Tuy vậy, thời tiết này có lẽ sẽ chỉ duy trì được trong khoảng một tuần nữa.

    Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới vào cuối tuần sau. Ảnh minh họa

    Chia sẻ với báo Dân Trí vào ngày hôm nay, 19/1, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng từ ngày 25/1 tới đây, khu vực miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, nhiệt độ giảm khá sâu gây ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

    Cũng theo ông Hải, đợt rét này ở miền Bắc sẽ kéo dài khoảng 10 ngày và được cảnh báo rét hơn nhiều so với những đợt rét gần đây.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng đã đưa ra dự báo chi tiết cho các vùng trong khoảng 10 ngày tới.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Từ ngày 20 đến ngày 25, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, đôi lúc hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

    Từ ngày 26 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở phần phía đông khu vực trong ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Ngày 20, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và có nơi có mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

    Từ ngày 21 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

    Từ ngày 26 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác tập trung ở khu vực vùng núi trong ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Từ ngày 20 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sường mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Ngày 19, ngày 20, phía bắc trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

    Từ ngày 26 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét.

    Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Từ ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

    Từ ngày 23 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Tây Nguyên

    Từ ngày 20 đến ngày 29, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2.

    Nam Bộ

    Từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 20 và ngày 22, có mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

    Từ ngày 23 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Hà Nội

    Ngày 20, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và có nơi có mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

    Từ ngày 21 đến ngày 25, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

    Từ ngày 26 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoi-tuan-sau-mien-bac-don-dot-ret-manh-nhiet-do-giam-sau-a216999.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan