+Aa-
    Zalo

    Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời do bệnh bạch cầu và suy đa tạng.

    Tân Hoa Xã đưa tin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã qua đời ngày 30/11, thọ 96 tuổi.

    Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Giang qua đời vào lúc 12h13 cùng ngày tại Thượng Hải, do bệnh bạch cầu và suy đa tạng.

    cuu chu tich trung quoc giang trach dan qua doi 01
    Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Ảnh: Reuters

    Ông Giang Trạch Dân là chủ tịch Trung Quốc trong giai đoạn 1993-2003.

    "Đồng chí Giang Trạch Dân là lãnh đạo xuất sắc của sự nghiệp vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hạt nhân của tập thể lãnh đạo trung ương thế hệ thứ ba của đảng...

    Đồng chí Giang Trạch Dân qua đời là một tổn thất vô cùng to lớn đối với đảng, quân đội và nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc biến đau thương thành sức mạnh, kế thừa di chúc của đồng chí Giang Trạch Dân, đồng thời bày tỏ sự chia buồn bằng những hành động thiết thực", thông báo trên Tân Hoa Xã có đoạn.

    Theo đài truyền hình CCTV, quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh và các tòa nhà chính phủ đã treo cờ rủ.

    Giao diện của Tân Hoa Xã, cũng nhiều hãng tin và truyền thông khác của Trung Quốc cũng được chuyển thành màu đen trắng.

    Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-chu-tich-trung-quoc-giang-trach-dan-qua-doi-a558970.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan