+Aa-
    Zalo

    "Đại gia" sở hữu thiên tuế "Thiên cổ trường tồn" tuổi đời khoảng 1.000 năm tuổi ở Hà Nội là ai?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cây thiên tuế "Thiên cổ trường tồn" được khai thác từ vùng núi cao ở Phú Yên và có tuổi đời khoảng 1000 năm tuổi.

    Cây thiên tuế "Thiên cổ trường tồn" được khai thác từ vùng núi cao ở Phú Yên và có tuổi đời khoảng 1.000 năm tuổi.

    Cây thiên tuế có tên "Thiên cổ trường tồn" thuộc sở hữu của ông Chu Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng xiếc, trú huyện Phúc Thọ, TP.HCM).

    Ông Hùng là người khá nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh ở Hà Nội.

    Cây thiên tuế "Thiên cổ trường tồn".

    Được biết, cây thiên tuế "Thiên cổ trường tồn" sống ở vùng núi cao Phú Yên, được hơn 30 công nhân khai thác, vận chuyển xuống đồng bằng. Cây có bề ngang 1,6m, khoảng 3 người ôm, chiều dài hơn 2m, có tuổi đời khoảng 1.000 năm tuổi. Cây thiên tuế này được một người Nam Định mua lại.

    Cây thiên tuế này cao khoảng 2m

    Tuy nhiên, mới đây, ông Hùng đã thuyết phục chủ nhân người Nam Định nhượng lại cho với giá gần 1 tỷ đồng.

    Cây có bề ngang khoảng 1,6m

    Được biết, ông Hùng nổi tiếng trong giới chơi cây cảnh ở Hà Nội vì sở hữu rất nhiều cây cảnh quý giá có giá trị hàng tỷ đồng.


    Mới đây, ông Hùng vừa bán một cây sanh mang tên Thị Lâm Bồng Thạch cho một người đàn ông ở huyện Thường Tín, Hà Nội với giá hơn 7 tỷ đồng. Cây sanh này từng được đem đi triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trải qua nhiều thăng trầm, cây sanh này được Hùng Xiếc mua lại.

    Cây Thụ Lâm Bồng Thạch trong một buổi triển lãm.

    Những cây cảnh trong vườn của Hùng Xiếc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Ảnh: Tri thức Trực tuyến, Dân Việt, Vietnamnet

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-so-huu-thien-tue-thien-co-truong-ton-tuoi-doi-khoang-1000-nam-tuoi-o-ha-noi-la-ai-a329597.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan