+Aa-
    Zalo

    Đại gia tức giận dùng 3 siêu xe "phá" showroom ô tô

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một đại gia chơi ngông Trung Quốc đã dùng 3 siêu xe bịt kín cửa một đại lý ô tô vì tức giận với cách làm việc của showroom...

    (ĐSPL) - Một đại gia chơi ngông Trung Quốc đã dùng 3 siêu xe bịt kín cửa một đại lý ô tô vì tức giận với cách làm việc của showroom...

    Trang tin Fenghuang Wang của Trung Quốc đăng tải thông tin, một chiếc Land Rover phân phối bởi đại lý ô tô có tên Showroom 4S, được một đại gia chơi ngông ở tỉnh Chiết Giang mua với giá 100 vạn NDT (khoảng hơn 3,5 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, sau khi mua chỉ được 5 ngày, chiếc xế hộp đắt tiền đã bất ngờ không nổ máy.

    Bộ 3 siêu xe hàn chục tỷ đồng được mang đến để bịt kín lối ra vào của đại lý Showroom 4S.

    Khi gặp sự cố trên, đại gia sở hữu Land Rover được cho là một người đàn ông họ Dư cảm thấy chất lượng của chiếc xe có vấn đề, do vậy ông này đã yêu cầu Showroom 4S thu hồi lại xe. Tuy nhiên, đại lý phân phối cho biết, họ có thể sửa chiếc xe đó, nhưng việc thu hồi thì phải đợi quyết định từ nhà sản xuất. Qua một tháng trôi đi, chiếc xe sang vẫn nằm ở Showroom 4S, chủ sở hữu vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào của cả bên bán và bên sản xuất.

    Buổi trưa ngày 28/8, ông Dư đã vô cùng tức giận và lái 3 chiếc siêu xe: Batmobile 1000 vạn NDT (khoảng 35,3 tỷ VNĐ), Lamborghini 700 vạn NDT (khoảng 24,7 tỷ VNĐ) và Rolls-Royce 500 vạn NDT (17,6 tỷ VNĐ) cùng khẩu hiệu “Xế hộp 100 vạn NDT lái được 5 ngày thì không nổ máy, chủ showroom bắt nạt khách hàng, không thu hồi không đổi xe” bịt kín cửa ra vào cửa Showroom 4S.

    Chủ sở hữu xế hộp bị hỏng đã mang theo băng rôn "vạch mặt" đại lý phân phối xe. 

    Câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là tại sao đại gia Trung Quốc này lại có nhiều siêu xe đến thế? Khi mọi việc được làm sáng tỏ, mọi người mới vỡ lẽ rằng ông này cũng là chủ một đại lý bán xe hơi. Chiếc Land Rover được ông Dư mua tại Showroom 4S dự định sẽ chuyển cho một khách hàng khác.

    Sau khoảng một tiếng đồng hồ để 3 chiếc siêu xe chặn cửa ra vào, phía Showroom 4S đã báo cảnh sát, ông Dư đã buộc phải lái những chiếc xe của mình rời khỏi vị trí trên.

    Trước đó, ngày 8/6, một cặp vợ chồng đại gia Trung Quốc cũng khiến dư luận được phen "khiếp vía" khi dùng siêu xe đâm nhau để "xả giận".

    Do bất đồng quan điểm trong chuyện phân chia tài sản trước khi ly dị, người vợ không chịu ở lại nói chuyện và lên xe bỏ đi, anh chồng tức tối lái chiếc Mercedes đâm thẳng vào chiếc BMW của vợ không thương tiếc.

    Vụ "xả giận' bằng siêu xe khiến 2 chiếc xe hư hại đáng kể.

    Theo trang tin NetEase, trước khi sự việc xảy ra, cặp vợ chồng này đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, cặp đôi chưa thể ly hôn vì không thể thỏa thuận về vấn đề chia tài sản. Hành động bỏ đi của người vợ đã khiến người chồng tức giận và quyết định lái xe đuổi theo để ngăn cản. Khi người vợ không đồng ý dừng lại theo yêu cầu, người chồng đã cố tình lái chiếc Mercedes-Benz đâm thẳng vào xe BMW của đối phương.

    Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc BMW màu trắng của người vợ bị đâm lõm cả sườn bên trái. Hốc bánh trước bên trái của chiếc BMW cũng bị bẹp dúm. Trong khi đó, chiếc Mercedes-Benz màu đen của người chồng bị hư hỏng nặng ở đầu xe. Lưới tản nhiệt và cản va trước của chiếc Mercedes-Benz màu đen đều rơi xuống mặt đường. Nắp capô của chiếc Mercedes-Benz bị gãy gập và dồn về phía sau. Các mảnh vỡ của chiếc Mercedes-Benz màu đen nằm vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn.

    Hiện chưa rõ thương vong của cặp vợ chồng sau vụ cố tình gây tai nạn.

    Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc để xử lý. Trong khi đó, những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

    Ngọc Anh (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-tuc-gian-dung-3-sieu-xe-pha-showroom-o-to-a108880.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.