+Aa-
    Zalo

    ĐBQH "tố" khổ, vất vả và bị "hành" khi nhập hộ khẩu tại Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Bản thân tôi cũng đang vô cùng vất vả với việc nhập hộ khẩu tại Hà Nội. Tôi đã ra công tác ở Hà Nội cả năm nay...", ĐBQH Trương Minh Hoàng chia sẻ câu chuyện.

    "Bản thân tôi cũng đang vô cùng vất vả với việc nhập hộ khẩu tại Hà Nội. Tôi đã ra công tác ở Hà Nội cả năm nay... Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhập được hộ khẩu", ĐBQH Trương Minh Hoàng chia sẻ câu chuyện của cá nhân ông.

    Chính phủ đồng ý bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư, thống nhất việc quản lý bằng mã số thẻ định danh cá nhân. Liên quan vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã nhận được chia sẻ của đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của QH về câu chuyện chính bản thân ông cũng bị “hành” khi đi đăng ký hộ khẩu tại Hà Nội.

    Xã hội - ĐBQH 'tố' khổ, vất vả và bị 'hành' khi nhập hộ khẩu tại Hà Nội

    ĐBQH Trương Minh Hoàng chia sẻ với PV câu chuyện bị "hành" khi đi làm sổ hộ khẩu của ông. Ảnh: Đỗ Thơm

    ĐB Trương Minh Hoàng chia sẻ: “Bản thân tôi cũng đang vô cùng vất vả với việc nhập hộ khẩu tại Hà Nội. Tôi đã ra công tác ở Hà Nội cả năm nay. Theo quy định, tôi đi đến đâu là được chuyển hộ khẩu đến đó. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhập được hộ khẩu.

    Dù tôi mới xin chuyển hộ khẩu giữa tháng 10 vừa qua nhưng thủ tục vô cùng nhiêu khê. Trong khi đó, năm 1983, tôi đã ra Hà Nội đi học và chuyển hộ khẩu từ Cà Mau ra Hà Nội và ngược lại đều rất đơn giản. Sao bây giờ, thủ tục nó lại rườm rà đến vậy. Đến bản thân tôi còn thấy khó huống hồ người dân họ “kêu” là điều cũng dễ hiểu”.

    Vị Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật cho biết: “Trong hồ sơ đăng ký hộ khẩu, tôi đã có quyết định điều động công tác từ Cà Mau ra Hà Nội, quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm ủy ban và được cấp hợp đồng thuê nhà công vụ 5 năm. Việc cắt hộ khẩu ở Cà Mau rất đơn giản chỉ cần quyết định điều động công tác. Tuy nhiên, khu vực tôi chuyển hộ khẩu đến ở Hà Nội yêu cầu thêm giấy giới thiệu của QH. Tôi cho rằng yêu cầu này không hợp lý. Vì trong hồ sơ có quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm ủy ban của tôi là do lãnh đạo QH ký, trong khi đó giấy giới thiệu lại chỉ cần vụ phó ký. Họ yêu cầu xác nhận của chủ nhà cho thuê đồng ý cho ở. Thật vô lý, tôi đã có hợp đồng thuê nhà mà còn đòi xác nhận chủ nhà đồng ý cho tôi ở!”

    ĐB Trương Minh Hoàng cho hay, đến thời ngày 3/11, việc đăng ký hộ khẩu của ông ở Hà Nội vẫn chưa xong.

    “Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính tạo tiện ích cho người dân là phải làm. Chúng ta đã có thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân chỉ cần người đó di chuyển qua những đâu, đến nơi nào, chúng ta chỉ cần kiểm tra là ra ngay. Các nước trên thế giới làm được đương nhiên chúng ta có thể làm được, việc này không khó khăn gì.

    Chính phủ đã ban hành quyết định, cơ quan chức năng cần sớm triển khai. Lộ trình cụ thể thực hiện quy định này cần có hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng. Nhưng tôi mong việc bãi bỏ quản lý dân cư bằng hộ khẩu thay thế bằng mã số định danh cá nhân được thực hiện càng sớm, càng tốt”, ĐB Trương Minh Hoàng nhấn mạnh.

    Đỗ Thơm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dbqh-to-kho-vat-va-va-bi-hanh-khi-nhap-ho-khau-tai-ha-noi-a208160.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

    Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

    Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

    Bỏ hộ khẩu như thế nào?

    Bỏ hộ khẩu như thế nào?

    Câu chuyện bỏ hộ khẩu đã được bàn đến nhiều năm nay từ chủ yếu là phía người dân, phía những người chịu tác động tiêu cực từ gông cùm hộ khẩu khá đặc thù ở Việt Nam