+Aa-
    Zalo

    Để lại thư tuyệt mệnh trên cầu, người phụ nữ gieo mình tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi để lại dép, điện thoại và chiếc xe đạp cùng thư tuyệt mệnh trên cầu, chị Oanh đã gieo mình tự tử. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 8 giờ mất tích.

    Sau khi để lại dép, điện thoại và chiếc xe đạp cùng thư tuyệt mệnh trên cầu, chị Oanh đã gieo mình tự tử. Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 8 giờ mất tích.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, tối 10/3, chị Nguyễn Thị O. (33 tuổi, trú xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi xe đạp lên cầu Sơn Thọ (nối xã Sơn Hải và Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu) sau đó để lại thư tuyệt mệnh cùng xe đạp, điện thoại rồi nhảy xuống sông.

    Phát hiện vụ việc, những ngư dân sống gần đó đã chèo thuyền ra sông tìm kiếm và báo lên lực lượng chức năng.

    Ông Nguyễn Huy Trân, Phó trưởng Công an xã Sơn Hải cho biết, chị O. nhảy xuống sông ở khu vực giữa cầu từ độ cao 5 m. Sông sâu trong khi nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

    Hiện trường nơi nạn nhân nhảy cầu tự tử. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người tụ tập theo dõi nên giao thông qua cầu bị ách tắc.

    Đến rạng sáng ngày 11/3, lực lượng chức năng tìm thấy xác nạn nhân cách hiện trường khoảng 500m. Cùng ngày, gia đình đã nhận thi thể chị O. về tổ chức mai táng.

    "Theo nội dung trong thư tuyệt mệnh, nguyên nhân dẫn đến việc chị O. nhảy cầu tự tử là mâu thuẫn gia đình", ông Hoàng Văn Quang, Trưởng công an xã Quỳnh Thọ cho hay.

    Được biết, chị O. sống cùng chồng ở xã Quỳnh Diễn và có 2 con nhỏ.

    Thông tin đăng tải trên báo Công Lý cho hay, khoảng 7h15 ngày 24/10/2016, tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam một thiếu nữ 22 tuổi cũng đã để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    Theo đó, vào thời điểm trên, nhiều người dân đi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi phát hiện cô gái T.T.K.M (22 tuổi, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang đi xe máy rồi dừng lại giữa cầu và bất ngờ nhảy xuống sông Tam Kỳ.

    Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đồng thời lưu giữ một số vật dụng mà cô gái để lại trước khi nhảy cầu như dép, mũ, xe máy… và một bức thư tuyệt mệnh.

    Theo một nhân chứng, trong thư tuyệt mệnh cô gái viết mình bị người tình phản bội.

    Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

    1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

    2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

    3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-lai-thu-tuyet-menh-tren-cau-nguoi-phu-nu-gieo-minh-tu-tu-a183808.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan