+Aa-
    Zalo

    Đi đòi xe, bị hai cha con dùng súng uy hiếp, đánh trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Được sự chỉ đạo của bố, Chiến dùng súng ngắn bắn một phát chỉ thiên và dùng báng súng đánh gây thương tích cho anh Dũng và anh Cường.

    Được sự chỉ đạo của bố, Chiến dùng súng ngắn bắn một phát chỉ thiên và dùng báng súng đánh gây thương tích cho anh Dũng và anh Cường.

    Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, ngày 29/5, Công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ Nguyễn Đăng Thắng (SN 1968, trú tại phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm)

    Trước đó, ngày 23/5, tại khu vực ngã ba chợ Cổng Nền (phường Tây Tựu) xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa Nguyễn Đăng Thắng, Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, con trai Thắng) và Nguyễn Đăng Quý (SN 1980) với hai anh Hoàng Việt Dũng (SN 1977, trú tại quận Thanh Xuân) và Trần Mạnh Cường (SN 1977, trú tại quận Đống Đa), bắt giữ Nguyễn Đăng Thắng (SN 1968, trú tại phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm)

    Được sự chỉ đạo của bố, Dùng vũ khí "nóng" uy hiếp người đòi xe (Ảnh: minh họa)

    Liên quan đến vụ việc báo An ninh Thủ đô thông tin thêm, vào ngày 23/5, anh Dũng và anh Cường đã đến tìm gặp Nguyễn Đăng Thắng để xin lại chiếc xe máy do một người bạn gái mượn anh Dũng và người này đi chiếc xe đến nhà Thắng thì bị giữ lại không trả. Do có quen biết xã hội nên Dũng đã rủ Cường đến xin lại xe. Không trả xe, Nguyễn Đăng Thắng còn gọi một người em là Nguyễn Đăng Quý, cùng con trai là Nguyễn Đăng Chiến về “xử” Dũng và Cường.

    Được sự chỉ đạo của Thắng, Nguyễn Đăng Quý đã cầm một thanh kiếm dài khoảng 60cm đuổi đánh còn Nguyễn Đăng Chiến sử dụng một khẩu súng ngắn bắn một phát chỉ thiên và dùng báng súng đánh gây thương tích cho anh Dũng và anh Cường. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

    Theo cảnh sát, Nguyễn Đăng Thắng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, chuyên nghề cầm đồ cho vay lãi ở địa phương.

    Hiện CAQ Bắc Từ Liêm đang truy bắt các đối tượng.

    Điều 245 tội gây rối trật tự (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    B) Có tổ chức;

    C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    D) Xúi giục người khác gây rối;

    Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;E) Tái phạm nguy hiểm.

    b) Cấu thành tội phạm

    - Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi.

    - Khách thể: An ninh, an toàn công cộng.

    - Mặt chủ quan: Lỗi có ý.

    - Hành vi khách quan: Hành vi gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm sau khi đã bị xử lý.

    c) Hình phạt

    - Khung hình phạt cơ bản: Phạt tiền từ một triệu đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    - Khung hình phạt tăng nặng: Phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

     Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-doi-xe-bi-hai-cha-con-dung-sung-uy-hiep-danh-trong-thuong-a191642.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ở nơi “đại bàng gãy cánh”

    Ở nơi “đại bàng gãy cánh”

    Tại Hà Nội, có một địa chỉ khiến những tay anh chị, dù có "cứng" đến mấy, cũng phải "phát sốt phát rét" khi bước chân vào đấy. Đó là Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm