+Aa-
    Zalo

    Đi lấy củi bị ong đốt, người đàn ông tử vong thương tâm

    (ĐS&PL) - Người đàn ông vô tình chạm vào tổ ong vò vẽ khi đi lấy củi trong rừng, bị chúng tấn công, không qua khỏi.

    Theo đó, trưa 17/7, ông T.V.T. (53 tuổi, trú tại thôn Tân Hà, xã Lâm Hợp) đi rừng và không may vướng vào tổ ong vò vẽ. Đàn ong bay ra đuổi theo và đốt nhiều mũi lên người của ông T..

    di lay cui bi ong dot nguoi dan ong tu vong thuong tam
    Hình minh họa.

    Phát hiện sự việc, mọi người dùng lửa xua đuổi đàn ong, rồi đưa ông Vợi ra đến trạm Y tế xã. Y tá cho biết nạn nhân bị ong đốt hàng trăm mũi, thể trạng yếu, các chỉ số sinh tồn không ổn định, tiên lượng xấu. Nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu song không qua khỏi.

    Ông Vợi là lao động tự do, con cái đi làm ăn xa, gia cảnh khó khăn, thường vào rừng kiếm củi về bán mưu sinh.

    Được biết, ong vò vẽ thuộc họ ong bắp cày. Đây là loài ong hung hãn, độc tính cao và có thể gây chết người. Tháng 7, tháng 8 hàng năm là mùa ong vò vẽ làm tổ.

    Chính quyền xã Lâm Hợp cũng thông tin cảnh báo với người dân địa phương nếu phát hiện có tổ ong vò vẽ không nên xua, đập hoặc trêu tức ong bằng bất cứ cách nào.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-lay-cui-bi-ong-dot-nguoi-dan-ong-tu-vong-thuong-tam-a544924.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan