Hà Nội: Nổ bình gas tại quán bia, 3 người nhập viện


Thứ 2, 16/06/2014 | 08:58


(ĐSPL) - Sức nổ của bình ga khiến mái tôn lợp quán và bàn ghế, cốc chén… bị thổi bay tới hàng chục mét, tung tóe trên đường. Hai vợ chồng và một đứa con nhỏ bị bỏng nặng,

(ĐSPL) - Sức nổ của bình gas khiến mái tôn lợp quán và bàn ghế, cốc chén… bị thổi bay tới hàng chục mét, tung tóe trên đường. Hai vợ chồng và một đứa con nhỏ bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 16/6, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện vừa tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ bình gas nhập viện trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Trong đó, anh Đỗ Văn Cảnh (SN 1988) bỏng từ 80 - 100\% cơ thể, chị Hoàng Mai Hương (SN 1993) bỏng khoảng 70\% và bé trai Đỗ Tiến Dũng (SN 2012) bỏng 40\%.

3 nạn nhân đang điều trị tích cực tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: D.T

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán bia hơi số nhà 303-305 phố Tô Hiệu tiếp giáp với đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều người dân sống xung quanh lại xem tình hình thì phát hiện anh Cảnh, chị Hương và cháu Dũng đang nằm ngủ trong nhà hàng bia bị văng ra ngoài đường trong tình trạng bê bết máu, tóc bị cháy hết.

Quán bia tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: N.T - T.H

Ngay lập tức, mọi người gọi xe cấp cứu đưa ba nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và báo tin lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Nghĩa đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tại hiện trường, toàn bộ phần mái nhà đều bị đổ sụp, nhiều cửa kính bị thổi bay, những mảnh kính văng khắp nơi ra ngoài đường. Tấm biển hiệu nhà hàng gần như sụp đổ. Ngay cả cột đèn tín hiệu giao thông cận kề cũng bị sức nổ vặn gục. Hàng trăm người ở khu vực này hốt hoảng bỏ chạy ra đường.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc. Ảnh: N.T - T.H

Theo người dân ở đây, dù vụ nổ đã xảy ra 15 phút, nhưng trong quán vẫn phát ra tiếng động như bình gas bị xì hơi nên không một ai dám tiếp cận ngôi nhà này.

Trao đổi thêm với PV, bác sĩ Thống cho biết, cả 3 bệnh nhân đều đang nằm điều trị tích cực, khó tiên lượng, việc điều trị cho các bệnh nhân sẽ khó khăn, mất nhiều thời gian hồi phục.

Hiện, cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-no-binh-gas-tai-quan-bia-3-nguoi-nhap-vien-a37051.html